Ấn Độ tăng hợp tác hàng hải với châu Phi

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ thăm 4 quốc gia châu Phi gồm Tanzania, Nam Phi, Kenya và Mozambique vào tháng 7, hãng tin Xinhua công bố ngày 16/6.

Trong chuyến thăm lần này, Thủ tướng Modi sẽ có cuộc đàm phán với lãnh đạo của 4 nước châu Phi nhằm tăng cường quan hệ kinh tế và hàng hải song phương.
Ấn Độ tăng hợp tác hàng hải với châu Phi - Ảnh 1
 
Trong tương lai Ấn Độ cũng sẽ hướng tập trung phát triển mạnh nền kinh tế biển. Châu Phi có bờ biển dài và có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế biển - hàng hải. Còn Hải quân Ấn Độ giữ vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh hàng hải và phòng chống cướp biển, tạo điều kiện phát triển kinh tế biển.

Theo kế hoạch, Thủ tướng Ấn Độ và lãnh đạo các nước châu Phi cũng sẽ thảo luận về vấn đề an ninh lương thực - mối quan tâm chung của Ấn Độ và châu Phi - cũng như lĩnh vực nông nghiệp, thương mại và đầu tư.

Kim ngạch thương mại giữa Ấn Độ và châu Phi hiện ở mức 70 tỷ USD và nguồn vốn đầu tư trực tiếp của Ấn Độ tại châu lục này đạt hơn 32 tỷ USD.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần