Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Ấn Độ tăng tốc “hồi hương vàng”: tín hiệu cảnh giác sau cú sốc đóng băng tài sản Nga

Kinhtedothi - Ngân hàng Trung ương Ấn Độ đã tăng mạnh tỷ lệ vàng dự trữ trong nước, đưa khoảng 64 tấn vàng về Ấn Độ trong nửa đầu năm tài chính hiện tại (từ tháng 4 đến tháng 9).

Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) đang tăng tốc hồi hương vàng trong bối cảnh lo ngại về rủi ro tài sản bị phong tỏa, sau khi phương Tây đóng băng hàng trăm tỷ USD dự trữ của Nga. Đây được xem là bước đi chiến lược của New Delhi nhằm bảo đảm an toàn cho tài sản quốc gia và giảm phụ thuộc vào đồng USD.

Ngân hàng Trung ương Ấn Độ đẩy mạnh hồi hương vàng trong thời gian gần đây. Ảnh:

Udayindia.in

Theo báo cáo bán niên về dự trữ ngoại hối công bố cuối tháng 10, RBI đã hồi hương gần 64 tấn vàng trong 6 tháng đầu năm tài chính 2024-2025 (từ tháng 4 đến tháng 9). Động thái này đã đưa tổng lượng vàng do Ấn Độ nắm giữ lên 880 tấn, trong đó 576 tấn được lưu trữ trong nước, ghi nhận mức cao nhất từ trước đến nay.

Tỷ lệ vàng dự trữ trong nước hiện đã chiếm hơn 65% tổng dự trữ vàng của Ấn Độ, tăng gần gấp đôi so với 4 năm trước. Trước đó, vào tháng 9/2022, lượng vàng được cất giữ tại Ấn Độ chỉ chiếm khoảng 38% tổng dự trữ kim loại quý. Giá trị vàng trong tổng dự trữ ngoại hối của Ấn Độ cũng tăng lên 13,92% vào cuối tháng 9, cao hơn mức 11,70% ghi nhận vào cuối tháng 3.

Phần dự trữ vàng còn lại gồm 290,37 tấn đang được RBI gửi tại Ngân hàng Anh (BoE) và Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS), cùng 13,99 tấn dưới dạng tiền gửi vàng.

Theo báo cáo của RBI, Ấn Độ đã đẩy mạnh việc hồi hương trong thời gian qua. Vào tháng 10 năm ngoái, RBI đã chuyển 102 tấn vàng từ BoE và BIS, và tiếp tục hồi hương thêm 100 tấn vào tháng 5/2025, được giới phân tích đánh giá là một trong những đợt di chuyển vàng lớn nhất kể từ thập niên 1990.

Giới quan sát cho rằng, nguyên nhân chính thúc đẩy xu hướng hồi hương vàng của Ấn Độ là việc các quốc gia G7 và Liên minh châu Âu (EU) đóng băng dự trữ ngoại hối của Nga sau khi bùng nổ cuộc xung đột tại Ukraine. Sự kiện này làm dấy lên lo ngại về tính an toàn của tài sản dự trữ quốc tế, đặc biệt với các quốc gia đang phát triển.

Ông Ritesh Jain, nhà sáng lập công ty đầu tư Pinetree Macro, nhận định với The Economic Times rằng RBI cần “đẩy nhanh việc đưa vàng về nước”, đặc biệt sau khi phương Tây đóng băng tài sản của Nga.

Bên cạnh đó, các chuyên gia kinh tế nhận định rằng việc tăng dự trữ vàng trong nước không chỉ giúp Ấn Độ đảm bảo an ninh tài chính mà còn tăng khả năng tự chủ trong chính sách tiền tệ nếu xảy ra biến động địa chính trị. Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman hồi tháng 10 cũng cho biết RBI đang thực hiện “một quyết định rất thận trọng” nhằm đa dạng hóa dự trữ quốc gia.

Trong khi đó, RBI được đánh giá là một trong những ngân hàng trung ương mua dự trữ vàng nhiều nhất trên thế giới trong những năm gần đây, nhằm giảm sự phụ thuộc vào đồng USD và tài sản định giá bằng USD.

RBI cũng liên tục cắt giảm tỷ lệ nắm giữ trái phiếu Kho bạc Mỹ, điều này diễn ra trước cả khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế 50% với hàng hóa Ấn Độ để đáp trả việc New Delhi mua dầu từ Nga.

Ngoài ra, ông Ken Griffin, nhà sáng lập quỹ đầu cơ Citadel, cho biết giới đầu tư tại các thị trường mới nổi hiện tại đánh giá vàng là tài sản an toàn hơn so với đồng USD, vốn lâu nay được coi là đồng tiền dự trữ toàn cầu. Đồng bạc xanh đã suy yếu so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt trong năm nay do bất ổn xung quanh các chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tính đến ngày 17/10/2025, tổng dự trữ ngoại hối của Ấn Độ đạt 702,3 tỷ USD, đứng thứ tư thế giới, đủ để đáp ứng hơn 11 tháng nhập khẩu của nền kinh tế Nam Á này.

Lý do nào khiến thế giới “chạy đua” dự trữ vàng?

Lý do nào khiến thế giới “chạy đua” dự trữ vàng?

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ