Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Ấn Độ và Mỹ đạt được thỏa thuận phá vỡ thế bế tắc đối với TFA

Kinhtedothi - Ngày 13/11, Mỹ và Ấn Độ thông báo hai nước đã giải quyết ổn thỏa tranh cãi liên quan...
Kinhtedothi - Ngày 13/11, Mỹ và Ấn Độ thông báo hai nước đã giải quyết ổn thỏa tranh cãi liên quan vấn đề trợ giá lương thực vốn cản trở việc ký một thỏa thuận thương mại toàn cầu quan trọng.

Đàm phán về Hiệp định tạo thuận lợi thương mại (TFA) của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) bị đình trệ do Ấn Độ từ chối ký hiệp định vào tháng Bảy vừa qua với yêu cầu miễn các biện pháp trừng phạt mà WTO có thể áp đặt đối với dự trữ và trợ giá lương thực của nước này.

 
Nông dân làm việc trên cánh đồng lúa mỳ ở Palaj, Ấn Độ. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Nông dân làm việc trên cánh đồng lúa mỳ ở Palaj, Ấn Độ. (Nguồn: AFP/TTXVN)
New Delhi khẳng định chính sách này nhằm đảm bảo lương thực cho hơn 1 tỷ người dân, đồng thời hỗ trợ nông dân nghèo.

Mỹ cho rằng động thái này của Ấn Độ có thể đẩy WTO đến "bờ vực khủng hoảng," trong khi các nước phương Tây quan ngại chính sách trợ giá và dự trữ lương thực của New Delhi ảnh hưởng đến thị trường lương thực toàn cầu.

Tại Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 9 ở Bali, Indonesia tháng 12/2013, đa số thành viên WTO nhất trí miễn trừng phạt Ấn Độ về việc dự trữ và trợ giá lương thực trong thời hạn 4 năm cho đến khi có một giải pháp lâu dài.

Thỏa thuận này dự kiến có hiệu lực từ giữa năm 2015.

Tuy nhiên, giới chức Ấn Độ cho rằng thỏa thuận Bali không hoàn chỉnh và cần phải sửa.

Trong một tuyên bố ngày 13/11, Nhà Trắng xác nhận Washington và New Delhi đã đạt được thỏa thuận phá vỡ thế bế tắc đối với TFA, theo đó, các chương trình an ninh lương thực của Ấn Độ sẽ không bị phạt theo những quy định của WTO "cho đến khi một giải pháp lâu dài về vấn đề này được nhất trí và thông qua."

Theo Nhà Trắng, thỏa thuận trên sẽ mở đường để thực thi nhanh chóng và đầy đủ hiệp định TFA nhằm giảm các rào cản thương mại, qua đó giảm chi phí thương mại cho các nước phát triển cũng như đang phát triển.

Về phần mình, Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Nirmala Sitharaman bày tỏ vui mừng khi hai bên đã giải quyết những vướng mắc và đạt được thỏa thuận nói trên.

Bà Sitharaman không nêu rõ chi tiết trong thỏa thuận, song cho biết phía Ấn Độ sẽ sớm trình văn kiện này lên WTO.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: thi đua sôi nổi góp phần tạo diện mạo đô thị mới, hiện đại

Hà Nội: thi đua sôi nổi góp phần tạo diện mạo đô thị mới, hiện đại

21 Sep, 06:12 AM

Kinhtedothi-Gắn liền với thực hiện “trật tự văn minh đô thị (VMĐT)”, phong trào thi đua lĩnh vực quản lý và phát triển đô thị, quản lý xây dựng, đất đai và tài nguyên môi trường trên địa bàn TP Hà Nội thời gian gần đây đã góp phần quan trọng tạo diện mạo đô thị mới, hiện đại cho Thủ đô.

Khai mạc hội thao chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương

Khai mạc hội thao chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương

20 Sep, 03:51 PM

Kinhtedothi - Hội thao được tổ chức là dịp để các ban, đơn vị giao lưu, học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết, góp phần củng cố khối đại đoàn kết giữa các ban, đơn vị Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc (MTTQ) Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương.

Từ tháng 10, 25 dịch vụ công chuyển sang xử lý hoàn toàn điện tử

Từ tháng 10, 25 dịch vụ công chuyển sang xử lý hoàn toàn điện tử

20 Sep, 10:50 AM

Kinhtedothi- Theo Chỉ thị số 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về thúc đẩy triển khai các giải pháp công nghệ phục vụ người dân và doanh nghiệp gắn với dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, từ ngày 1/10/2025, Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp sẽ không còn thu thành phần hồ sơ giấy đối với 25 dịch vụ công thiết yếu.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ