Kinhtedothi - Ngày 6/3, thông tin từ UBND tỉnh An Giang cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình vừa ký quyết định thành lập Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ động thuế trên địa bàn tỉnh năm 2023.
Theo đó, bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; Phó Giám đốc Sở Tài Chính, Cục Trưởng Chi Cục thuế làm Phó trưởng ban.
Tỉnh An Giang thành lập Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách. Ảnh Hữu Tuấn
Phó Giám đốc các Sở Công Thương, Giao thông Vận tải, Kế hoạch Đầu tư, Tài nguyên Môi trường, Xây dựng, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Công an, Cục trưởng Hải quan, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước, Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Phó Cục trưởng phụ trách Cục quản lý thị trường làm thành viên; Trưởng phòng thanh tra - Kiểm tra số 1, Cục thuế làm Thư ký.
Ban Chỉ đạo tỉnh có nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh phương án chống thất thu, nợ đọng, khai thác nguồn thu, đôn đốc và hướng dẫn các huyện, thị xã và TP phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách được giao.
Ngoài ra, quyết định cũng yêu cầu UBND các huyện, thị xã và TP thành lập Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng trên địa bàn do Chủ tịch UBND cấp huyện làm Trưởng Ban Chỉ đạo.
Kinhtedothi - Ngày 3/3, thông tin từ UBND tỉnh An Giang cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành Công văn số 191/UBND-KTN về việc tăng cường kiểm tra, giám sát bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thi công các công trình, dự án, không để xảy ra các sự cố, tai nạn.
Kinhtedothi - Hiện các tỉnh khu vực biên giới Campuchia xuất hiện trường hợp tử vong do cúm gia cầm (A/H5N1), trước tình hình đó chính quyền tỉnh An Giang và Đồng Tháp đã chỉ đạo khẩn trương rà soát hoạt động chăn nuôi gia cầm trên địa bàn và kiểm soát kinh doanh xuất nhập khẩu gia cầm.
Kinhtedothi - Tiếp theo Công điện số 246/CĐ-TTg ngày 30/12/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 01/CĐ-TTg ngày 1/1/2026 yêu cầu các bộ ngành, địa phương nỗ lực hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung”.
Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Công điện số 248/CĐ-TTg ngày 31/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch năm 2026.
Chào 2026 - năm khởi đầu của một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của một dân tộc anh hùng. Cả nước đã cùng nhau vượt qua bao khó khăn thách thức của năm 2025 để cùng bước vào năm mới 2026 với bao điều tốt đẹp và một niêm tin mãnh liệt vào tương lai tươi sáng đang ở phía trước.
Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 31/12/2025 về việc tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.
Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định những kết quả mà đất nước đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua là kết tinh của sự lãnh đạo tài tình của Đảng, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị.