Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

An Giang thành lập cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương

Kinhtedothi -Tính đến nay, An Giang có 2 cửa khẩu quốc tế gồm cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (huyện Tịnh Biên), cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương (TX Tân Châu) và cửa khẩu quốc gia Khánh Bình (huyện An Phú).

Sáng 23/2, tại Khu Kinh tế cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, UBND tỉnh An Giang và Toà Hành chính tỉnh Kandal (Vương quốc Campuchia) tổ chức Lễ công bố mở mới cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương và hợp nhất với cửa khẩu quốc tế đường sông Vĩnh Xương thành cửa khẩu quốc tế đường bộ và đường sông Vĩnh Xương - Kaorm Samnor.

Ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang phát biểu tại lễ công bố mở mới cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương. Ảnh PV

Năm 2010, kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu khoảng 500 triệu USD. Đến năm 2022 là năm bắt đầu trạng thái bình thường mới, phục hồi sau đại dịch, kim ngạch xuất nhập khẩu khẩu đạt gần 700 triệu USD. Số người xuất nhập cảnh, qua lại biên giới tăng từng năm và đạt gần 300.000 lượt vào năm 2022, trong đó có nhiều du khách quốc tế đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Ngoài ra, cửa khẩu này còn tiếp nhận nhiều tàu du lịch du lịch chất lượng cao, tàu vận tải hàng hóa với tải trọng lớn theo phương thức vận tải đường sông.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã công bố Nghị quyết số 146/NQ-CP ngày 26 /11/2021 của Chính phủ về việc mở mới cửa khẩu quốc tế đường bộ Vĩnh Xương và hợp nhất với cửa khẩu quốc tế đường  sông Vĩnh Xương thành cửa khẩu quốc tế đường bộ và đường sông Vĩnh Xương, tỉnh An Giang.

Nghi thức cắt băng mở mới cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương. Ảnh PV

Việc công bố cửa khẩu quốc tế nhằm tạo thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị chức năng tại Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa và xuất, nhập cảnh của người dân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

Theo Sở Ngoại vụ tỉnh An Giang, Cửa khẩu Vĩnh Xương - Kaorm Samnor tọa lạc bên bờ sông Mekong, một trong những con sông lớn của thế giới, từ lâu đời là nơi kết nối giao thương giữa tỉnh An Giang - Kandal nói riêng và giữa Việt Nam - Campuchia nói chung, là nơi nổi tiếng với du khách quốc tế trong hành trình theo dòng Mekong.

Cửa khẩu Vĩnh Xương - Kaorm Samnor được phía Việt Nam công nhận là cửa khẩu quốc tế đường sông năm 1995, phía Campuchia công nhận là cửa khẩu quốc tế năm 2001. Sau 10 năm, hai quốc gia long trọng tổ chức Lễ khánh thành cột mốc đại số 241 tại cửa khẩu Vĩnh Xương - Kaorm Samnor. Từ đó đến nay, cửa khẩu này có những bước phát triển tốt đẹp.

Quyết định công nhận cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương – Kaorm Samnor là tiền đề quan trọng để 2 bên tiến hành quy hoạch, thu hút đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, nghiên cứu các cơ chế chính sách phù hợp để thúc đẩy thương mại, đầu tư, giao thông vận tải liên vận, du lịch theo chủ trương chung của lãnh đạo cấp cao hai nước. Đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội hai địa phương, xây dựng tình đoàn kết - hữu nghị - hợp tác cùng phát triển giữa Viêth Nam - Campuchia nói chung và An Giang - Kandal nói riêng.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Khi “đường băng pháp lý” đã mở

Khi “đường băng pháp lý” đã mở

25 Dec, 06:37 AM

Kinhtedothi - Cùng với những chuyển biến tích cực trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án hạ tầng lớn của Hà Nội thời gian gần đây, việc Quốc hội ban hành Nghị quyết số 258/2025/QH15 cho phép thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô đã tạo thêm cơ sở pháp lý cho công tác cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ.

Trục cảnh quan sông Hồng: Cơ hội và những yêu cầu đặt ra

Trục cảnh quan sông Hồng: Cơ hội và những yêu cầu đặt ra

24 Dec, 05:10 AM

Kinhtedothi - Dự án trục cảnh quan sông Hồng được Hà Nội xác định là bước đi chiến lược nhằm đưa dòng sông lịch sử trở lại vị trí trung tâm trong cấu trúc phát triển đô thị Thủ đô. Với quy mô lớn, tác động sâu rộng, dự án mở ra kỳ vọng kiến tạo không gian sống mới, đồng thời đặt ra hàng loạt yêu cầu khắt khe về trị thủy, an toàn lũ, kỷ luật quy hoạch và quản trị đô thị.

Hoàn chỉnh đồng bộ hạ tầng giao thông Thủ đô, tạo đà bứt phá

Hoàn chỉnh đồng bộ hạ tầng giao thông Thủ đô, tạo đà bứt phá

23 Dec, 02:10 PM

Kinhtedothi - Việc Hà Nội triển khai đầu tư xây dựng hàng loạt cây cầu qua sông Hồng là một quyết sách mang tầm nhìn chiến lược. Điều đó không chỉ giải quyết câu chuyện ùn tắc trước mắt mà còn là quyết sách để định hình một Hà Nội văn minh, hiện đại, tạo đà bứt phá trong kỷ nguyên mới.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ