Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

An Giang thí điểm xây dựng đô thị thông minh

Kinhtedothi - Với mục tiêu chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tỉnh An Giang tập trung xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số và chọn TP Long Xuyên với trên 300.000 dân để bước đầu thí điểm xây dựng đô thị thông minh.

Ngày 20/1, UBND tỉnh An Giang tổ chức buổi trao đổi với Thương vụ Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP Hồ Chí Minh và các doanh nghiệp Hoa Kỳ về xây dựng đô thị thông minh.

Theo ông Trần Anh Thư - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, trong bối cảnh thế giới chuyển đổi mạnh sang nền công nghiệp 4.0, Việt Nam coi chuyển đổi số như một quyết sách hàng đầu. Riêng tỉnh An Giang bước đầu triển khai đô thị thông minh còn gặp nhiều khó khăn. Do đó, tỉnh mong muốn Thương vụ Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ và các doanh nghiệp Hoa Kỳ chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ công nghệ, kỹ thuật... cho An Giang.

Quang cảnh buổi trao đổi. Ảnh: V.Hà

Trước đó, tháng 9/2021, tỉnh An Giang đã ban hành chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tập trung xây dựng chính quyền điện tử; chuyển đổi số cho các lĩnh vực du lịch, nông nghiệp, y tế, giáo dục... và TP Long Xuyên được chọn để thí điểm.

Trong buổi trao đổi, Thương vụ Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ, Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ tại Việt Nam (USTDA) và các doanh nghiệp Hoa Kỳ đã dành nhiều thời gian trao đổi, chia sẻ về kinh nghiệm xây dựng đô thị thông minh triển khai hiệu quả ở nhiều nước trên thế giới.

Đối với dự án Khu công nghệ thông tin (CNTT) tập trung và Trung tâm Giám sát điều hành thông minh (IOC) tỉnh An Giang, Sở Thông tin và Truyền thông An Giang cho biết, Khu CNTT tập trung có tổng mức đầu tư 370 tỷ đồng, quy mô 5,9ha, được thực hiện dưới hình thức quan hệ công - tư, với các thành phần: Khu cung cấp các dịch vụ, khu thực hiện chức năng - nhiệm vụ và Trung tâm giám sát điều hành thông minh (IOC).

Mục tiêu của dự án này là thu hút đầu tư lĩnh vực CNTT, tạo việc làm, mời gọi nguồn nhân lực chất lượng cao, mời gọi đầu tưu trong và ngoài nước...

Lãnh đạo UBND tỉnh An Giang tặng bức tranh cho Thương vụ Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ. Ảnh: V.Hà

Còn Trung tâm Giám sát điều hành thông minh sẽ thực hiện nhiệm vụ giám sát điều hành các lĩnh vực y tế, giáo dục, hành chính công, văn bản điện tử, du lịch, camera an ninh, lưu trú, kinh tế xã hội, phản ánh hiện trường, lắng nghe mạng xã hội. Khi đưa vào sử dụng, trung tâm này sẽ hỗ trợ các cấp lãnh đạo giám sát hiệu quả, đồng bộ các hoạt động của cơ quan nhà nước.

Sở Xây dựng tỉnh An Giang cũng trình bày dự án Quản lý quy hoạch trên nền tảng chuyển đổi số với nội dung xây dựng bản đồ nền WebMap An Giang; cơ sở dữ liệu quy hoạch xây dựng và hạ tầng kỹ thuật TP Long Xuyên; đầu tư, xây dựng hệ thống quản lý quy hoạch và phát triển đô thị An Giang; khung pháp lý vận hành hệ thống, đổi mới quy trình quản lý nhà nước trong ngành xây dựng của địa phương và đào tạo chuyển giao công nghệ.

Bên cạnh những thuận lợi như được sự ủng hộ, tạo điều kiện của lãnh đạo tỉnh, nguồn nhân lực tiềm năng từ các trường đại học trong vùng... thì bước đầu thực hiện các dự án, tỉnh An Giang cũng còn gặp nhiều khó khăn do chưa có kinh nghiệm, thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao về tư vấn chuyển đổi số, an toàn an ninh thông tin... và việc kết nối doanh nghiệp CNTT trong và ngoài nước…

Khởi công dự án giao thông 2.100 tỷ đồng ở An Giang

Khởi công dự án giao thông 2.100 tỷ đồng ở An Giang

Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang

Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Thúc đẩy thành lập liên doanh, nâng tầm ngành tái chế nhựa Việt Nam

Thúc đẩy thành lập liên doanh, nâng tầm ngành tái chế nhựa Việt Nam

05 Dec, 05:33 PM

Kinhtedothi – Ngày 5/12, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (Urenco), Công ty TNHH Vietcycle, Kora và Công ty Daehan (Hàn Quốc) đã chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) nhằm thiết lập khuôn khổ hợp tác chiến lược, thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam.

Gần 96% hộ dân miền Trung được cấp điện trở lại sau mưa lũ

Gần 96% hộ dân miền Trung được cấp điện trở lại sau mưa lũ

24 Nov, 05:16 PM

Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) cho biết, đến 6h ngày 24/11/2025, ngành điện miền Trung đã khôi phục cấp điện cho gần 1,14 triệu khách hàng, đạt 95,52% tổng số khách hàng bị mất điện do đợt mưa lũ vừa qua. Hiện còn 53.395 khách hàng tại Đắk Lắk, Gia Lai và Khánh Hòa chưa thể đóng điện do nhiều khu vực vẫn ngập sâu, chưa đảm bảo an toàn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ