Án mạng thương tâm

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Hôm qua 2-11, chỉ huy Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAH Thường Tín đã hoàn tất điều tra ban đầu, chuyển hồ sơ và đối tượng vụ án mạng nghiêm trọng tại xã Quất Động lên CQĐT CATP Hà Nội giải quyết.

KTĐT - Hôm qua 2-11, chỉ huy Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAH Thường Tín đã hoàn tất điều tra ban đầu, chuyển hồ sơ và đối tượng vụ án mạng nghiêm trọng tại xã Quất Động lên CQĐT CATP Hà Nội giải quyết.

Đối tượng của vụ án này là Tạ Văn Hiển, SN 1957, ở thôn Lưu Xá, Quất Động, Thường Tín. Tài liệu CQĐT xác định, chiều 30-9, khi đang ngồi uống nước tại sân nhà một người hàng xóm, Hiển trông thấy anh Tạ Văn Thôn (SN 1964), người xã Quất Động, đến thu tiền điện. Bất ngờ, Hiển chạy ra gần cửa cầm thanh sắt loại “phi” 20 xông vào vụt anh Thôn. Được chủ nhà và những người có mặt ở đó can ngăn, Hiển bỏ về nhà.

Trên đường về, Hiển gặp anh Tạ Xuân Thủy (SN 1948), người cùng thôn. Không rõ hai bên nói với nhau câu gì, Hiển về nhà lấy con dao chọc tiết lợn, bất ngờ quay lại đâm nhiều nhát vào phần bụng anh Thủy, khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ. Nhận được tin báo, CAH Thường Tín phối hợp cùng Công an xã Quất Động đã tổ chức lực lượng vây bắt, tóm được tên Hiển sau đó chừng nửa tiếng đồng hồ.

Sau khi đối tượng bị bắt, người nhà y xuất trình giấy tờ để chứng minh Hiển từng phải đưa đi bệnh viện điều trị bệnh tâm thần. Tuy nhiên căn cứ vào tính chất sự việc, CQĐT CAH Thường Tín đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Tạ Văn Hiển về hành vi giết người.