Ấn tượng hội thi “Trưởng ban Công tác Mặt trận giỏi” quận Bắc Từ Liêm

Trần Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 8/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bắc Từ Liêm tổ chức chung khảo hội thi “Trưởng ban Công tác Mặt trận giỏi” năm 2023 tại cụm thi số 2.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận Bắc Từ Liêm Văn Thúy Hoa cho biết, hội thi nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc; vị trí, vai trò, nhiệm vụ của  MTTQ Việt Nam.

Lãnh đạo TP và quận Bắc Từ Liêm tặng hoa cho 5 thí sinh tham dự hội thi.
Lãnh đạo TP và quận Bắc Từ Liêm tặng hoa cho 5 thí sinh tham dự hội thi.

Đồng thời, nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận và hiệu quả hoạt động của công tác mặt trận ở cơ sở trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hội thi “Trưởng ban Công tác mặt trận giỏi” năm 2023 là dịp để đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận ở cơ sở gặp gỡ, giao lưu trao đổi, học tập những kinh nghiệm, cách làm mới trong việc đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Màn chào hỏi của thí sinh SBD 01.
Màn chào hỏi của thí sinh SBD 01.

Xây dựng, củng cố tổ chức và hoạt động mặt trận ngày càng vững mạnh, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội ở các địa phương.

Tham dự hội thi tại cụm thi số 2 gồm 5 thí sinh là Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố đã đạt giải Nhất của các phường: Đức Thắng, Thượng Cát, Liên Mạc, Xuân Đỉnh, Phúc Diễn.

Ở  phần thi chào hỏi, các thí sinh đã khéo léo kết hợp giữa việc giới thiệu về bản thân và công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Ở  phần thi chào hỏi, các thí sinh đã khéo léo kết hợp giữa việc giới thiệu về bản thân và công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Các thí sinh trải qua 3 vòng thi: Chào hỏi, kiến thức trắc nghiệm và xử lý tình huống. Ở  phần thi chào hỏi, các thí sinh đã khéo léo kết hợp giữa việc giới thiệu về bản thân và công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ở phần thi kiến thức trắc nghiệm, các thí sinh đã trả lời các câu hỏi liên quan đến vai trò, chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam các cấp.
Ở phần thi kiến thức trắc nghiệm, các thí sinh đã trả lời các câu hỏi liên quan đến vai trò, chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam các cấp.

Vận động Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cuộc thi “Xây dựng và giữ gìn thôn, xóm, ngõ, sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”; “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, công tác hòa giải ở cơ sở…

Ở phần thi xử lý tình huống dưới hình thức sân khấu hóa, các thí sinh vận dụng những kiến thức về pháp luật và kinh nghiệm của mình.
Ở phần thi xử lý tình huống dưới hình thức sân khấu hóa, các thí sinh vận dụng những kiến thức về pháp luật và kinh nghiệm của mình.

Ở phần thi kiến thức trắc nghiệm, các thí sinh đã trả lời các câu hỏi liên quan đến vai trò, chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam các cấp. Vai trò, chức năng, nhiệm vụ của ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư; những nội dung cơ bản trong các phong trào, cuộc vận động do Ủy ban MTTQ Việt Nam phát động.

Tiết mục sân khấu hoá vận dụng kiến thức pháp luật để giải quyết các mâu thuẫn thường xuyên xảy ra ở địa phương như công tác tuyên truyền vận động ủng hộ các loại quỹ.  
Tiết mục sân khấu hoá vận dụng kiến thức pháp luật để giải quyết các mâu thuẫn thường xuyên xảy ra ở địa phương như công tác tuyên truyền vận động ủng hộ các loại quỹ.  

Ở phần thi xử lý tình huống dưới hình thức sân khấu hóa, các thí sinh vận dụng những kiến thức về pháp luật và kinh nghiệm của mình để giải quyết các mâu thuẫn thường xuyên xảy ra ở địa phương như công tác tuyên truyền vận động ủng hộ các loại quỹ.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 2 giải Khuyến khích cho các thí sinh.
Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 2 giải Khuyến khích cho các thí sinh.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 2 giải Khuyến khích cho các thí sinh.