Ấn tượng lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao Đan Phượng lần thứ X

Thiên Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Màn diễu hành của khoảng 1.700 vận động viên tiêu biểu đến từ 31 khối thuộc các cơ quan đơn vị, xã, thị trấn; đồng diễn võ thuật, biểu diễn múa rồng… là những tiết mục tạo nên ấn tượng, hoành tráng của lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao huyện Đan Phượng lần thứ X.

Sáng 16/9, huyện Đan Phượng tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao huyện Đan Phượng lần thứ X năm 2021 – 2022. Đây là sự kiện thể thao thiết thực hướng tới kỷ niệm 68 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2022). Tới dự có Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Phùng Văn Dũng.

Thể thao góp phấn phát triển kinh tế - xã hội

Trước khi lễ khai mạc diễn ra, lãnh đạo huyện Đan Phượng cùng các vận động viên tiêu biểu của huyện giành huy chương tại SEA Games 31 đã thực hiện nghi thức dâng hương và xin lửa tại Nhà truyền thống huyện.
Trước khi lễ khai mạc diễn ra, lãnh đạo huyện Đan Phượng cùng các vận động viên tiêu biểu của huyện giành huy chương tại SEA Games 31 đã thực hiện nghi thức dâng hương và xin lửa tại Nhà truyền thống huyện.

Ngay từ sớm, Nhà thi đấu đa năng huyện Đan Phượng đã nhộn nhịp với sự xuất hiện của đông đảo vận động viên, các đại biểu đến từ đoàn thể thao các xã, thị trấn với những trang phục nổi bật của võ thuật, áo dài truyền thống, trang phục biểu trưng của các khối ngành như công an, quân đội, đoàn thanh niên...

Ấn tượng lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao Đan Phượng lần thứ X - Ảnh 1

Các bậc trung niên hân hoan trong bộ quần áo dưỡng sinh với những chiếc quạt đỏ cầm tay, háo hức chờ đến màn trình diễn của mình.

Phần diễu hành của đoàn khối vận động viên huyện Đan Phượng.
Phần diễu hành của đoàn khối vận động viên huyện Đan Phượng.

Sau SEA Games 31 tổ chức tại Nhà thi đấu đa năng huyện Đan Phượng hồi tháng 5/2022 với bộ môn Jujitsu, đây là lần thứ hai ghi nhận không khí tưng bừng, náo nức của người dân cũng như các vận động viên huyện Đan Phượng khi được hòa mình vào khí thế của một kỳ đại hội thể thao lớn.

Ấn tượng lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao Đan Phượng lần thứ X - Ảnh 2

Vận động viên Nguyễn Văn Cường, xã Tân Lập xúc động cho biết, anh sẽ cùng các vận động viên thi đấu hết mình với tinh thần thể thao cao thượng, chung tay tạo nên một kỳ đại hội thể dục thể thao thành công trên quê hương phụ nữ ba đảm đang.

Các cổ động viên nhí hào hứng trên khán đài.
Các cổ động viên nhí hào hứng trên khán đài.

Trong tiếng nhạc sôi động, màn diễu hành của các đoàn thể thao diễn ra trang trọng nhưng vẫn vui tươi, khí thế, nhận được những tràng vỗ tay tán thưởng của khán giả.

Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Đào Thị Hồng phát biểu khai mạc.
Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Đào Thị Hồng phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Đào Thị Hồng cho biết, đẩy mạnh phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Đan Phượng luôn xác định phát triển thể dục thể thao là góp phần tích cực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, nâng cao sức khoẻ cũng như đời sống văn hoá tinh thần cho các tầng lớp Nhân dân.

Đại hội Thể dục thể thao huyện Đan Phượng lần thứ X thu hút khoảng 1.700 vận động viên tham gia.
Đại hội Thể dục thể thao huyện Đan Phượng lần thứ X thu hút khoảng 1.700 vận động viên tham gia.

Trên cơ sở đó, Huyện uỷ đã ban hành các Chỉ thị, nghị quyết, UBND huyện đã xây dựng Đề án phát triển thể dục thể thao giai đoạn 2013 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Các thiết chế văn hoá, trong đó có thiết chế thể thao từ huyện đến cơ sở được quan tâm đầu tư.

Bí thư Huyện ủy Đan Phượng Trần Đức Hải thắp đuốc khai mạc Đại hội Thể dục thể thao huyện Đan Phượng lần thứ X
Bí thư Huyện ủy Đan Phượng Trần Đức Hải thắp đuốc khai mạc Đại hội Thể dục thể thao huyện Đan Phượng lần thứ X

Bên cạnh đó, huyện Đan Phượng còn quan tâm quy hoạch đất dành cho thể thao đạt tiêu chí của quận. Các xã đều đã quy hoạch Trung tâm Văn hoá Thể thao; các thôn, cụm dân cư, tổ dân phố đều có nhà văn hoá, các khu luyện tập thể dục thể thao.

Ấn tượng lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao Đan Phượng lần thứ X - Ảnh 3

Các trường học đều có nhà giáo dục thể chất, bể bơi cố định hoặc bể bơi thông minh, sân bóng đá, bóng rổ. Các thông cụm dân cư, tổ dân phố đều được lắp đặt dụng cụ thể dục thể thao.

Tiết mục đồng diễn của các vận động viên người cao tuổi.
Tiết mục đồng diễn của các vận động viên người cao tuổi.

Công tác xã hội hóa lĩnh vực thể dục thể thao đạt nhiều kết quả tích cực. Chất lượng phong trào thể dục thể thao ngày càng phát triển sâu rộng. Số hộ gia đình và số người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên tăng đều hàng năm.

Ấn tượng lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao Đan Phượng lần thứ X - Ảnh 4

Các câu lạc bộ thể dục thể thao hoạt động hiệu quả, tăng cả về số lượng và chất lượng. Tỷ lệ số người tập luyện thể dục thể thay thường xuyên đạt 39%; số gia đình thể thao đạt 30%.

Ấn tượng lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao Đan Phượng lần thứ X - Ảnh 5

Đến nay, toàn huyện Đan Phượng có 90 câu lạc bộ thể dục thể thao, 100% số câu lạc bộ được thành lập theo quy định, tổ chức các hoạt động thể dục thể thao năng cao sức khỏe, cải thiện đời sống văn hóa tinh thần và thành tích thể thao cho người tập.

Ấn tượng lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao Đan Phượng lần thứ X - Ảnh 6

Từ năm 2017 - 2021, tham gia thi đấu giải quốc tế đạt 7 huy chương; thi đấu giải quốc gia đạt 44 huy chương; thi đấu TP đạt 230 huy chương.

Biểu diễn võ thuật.
Biểu diễn võ thuật.

Quảng bá hình ảnh văn hóa, con người Đan Phượng

Theo Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao Đan Phượng, qua 9 kỳ tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp trong huyện, đã đánh dấu phong trào thể dục thể thao ngày càng lớn mạnh về quy mô, nâng cao về chất lượng, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia.

Bí thư Huyện ủy Đan Phượng Trần Đức Hải tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.
Bí thư Huyện ủy Đan Phượng Trần Đức Hải tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Xuất phát từ phong trào thể dục thể thao quần chúng, huyện Đan Phượng đã cung cấp các vận động viên xuất sắc cho TP, quốc gia, tham gia thi đấu và đạt thành tích cao trên đấu trường trong nước và quốc tế. Tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 tổ chức tại Việt Nam, huyện Đan Phượng rất đã đóng góp 6 vận động viên tham gia thi đấu và đã mang về cho quê hương 8 tấm huy chương gồm: 3 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ

Ấn tượng lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao Đan Phượng lần thứ X - Ảnh 7

Đặc biệt, tại Đại hội Thể dục thể thao huyện Đan Phượng lần thứ X, sự góp mặt của các vận động viên tiêu biểu của huyện giành huy chương tại SEA Games 31 như Phạm Thị Thu Hoài (xã Phương Đình – môn đấu kiếm), Bùi Thị Thu Hà (xã Đồng Tháp – môn đấu kiếm), Đặng Tuấn Anh (xã Đồng Tháp – môn đấu kiếm), Nguyễn Thị Hiền (thị trấn Phùng – môn bi sắt) cũng khiến cho không khí đại hội thêm phần hứng khởi.

Các vận động viên huyện Đan Phượng giành huy chương tại SEA Games 31 gồm:  Đặng Tuấn Anh, Bùi Thị Thu Hà, Phạm Thị Thu Hoài, Nguyễn Thị Hiền hào hứng tham gia Đại hội Thể dục thao huyện Đan Phượng lần thứ X.
Các vận động viên huyện Đan Phượng giành huy chương tại SEA Games 31 gồm:  Đặng Tuấn Anh, Bùi Thị Thu Hà, Phạm Thị Thu Hoài, Nguyễn Thị Hiền hào hứng tham gia Đại hội Thể dục thao huyện Đan Phượng lần thứ X.

Huyện Đan Phượng luôn xác định, việc tổ chức các sự kiện thể thao là một trong những hoạt động để quảng bá về mảnh đất giàu truyền thống văn hóa, cũng như vẻ đẹp của con người Đan Phượng có thể chất, trí lực dồi dào, năng động, sáng tạo góp phần quan trọng vào việc xây dựng huyện ngày càng giàu đẹp, văn minh.

“Tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 được tổ chức tại Việt Nam, môn thi đấu Jujitsu tổ chức tại Nhà thi đấu huyện Đan Phượng thành công đã góp phần tạo nên hình ảnh, dấu ấn đậm nét về một đất nước Việt Nam “An toàn, thân thiện, hiền hòa, mến khách, hội nhập và phát triển” – Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Đào Thị Hồng chia sẻ.

Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Đào Thị Hồng tặng Giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu.
Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Đào Thị Hồng tặng Giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu.

Bà Hồng cho biết thêm, Đại hội Thể dục thể thao là hoạt động thiết thực để đẩy mạnh hơn nữa phong trào thể thao quần chúng, để nhiều người, nhiều gia đình tập luyện thể dục thể thao thường xuyên hơn. Đó là điều kiện để duy trì các môn thể thao truyền thống, đồng thời thúc đẩy việc phát triển các bộ môn thể thao mới.

“Đây cũng là dịp quan trọng nhằm biểu dương lực lượng, qua đó khơi dậy truyền thống lịch sử tự hào của quê hương và quảng bá, giới thiệu về mảnh đất, văn hoá, con người Đan Phượng” – bà Đào Thị Hồng bày tỏ.

 

Tại Đại hội, Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy Phùng Văn Dũng, lãnh đạo huyện Đan Phượng đã tặng hoa, cờ lưu niệm, giấy khen cho đại diện các đoàn thể thao đến từ 31 khối thuộc các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn và các tập thể, cá nhân tiêu biểu.