Ấn tượng với cách đứng giữa đường xin việc

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Sau 3 tiếng đứng dưới cơn mưa tầm tã, một bất ngờ ngoài sức tưởng tượng đã đến với Mark. Anh đã được Vince Champion, giám đốc một nhà máy gỗ để ý và nhận vào làm tại nhà máy của mình.

KTĐT - Sau 3 tiếng đứng dưới cơn mưa tầm tã, một bất ngờ ngoài sức tưởng tượng đã đến với Mark. Anh đã được Vince Champion, giám đốc một nhà máy gỗ để ý và nhận vào làm tại nhà máy của mình.

Sau 2 năm thất nghiệp, Mark Wheeldon, 23 tuổi nảy ra ý định tự gây chú ý trong cuộc cạnh tranh tìm việc làm với những người đồng cảnh ngộ.

Mark quyết định sẽ đứng trên một trong những con đường đông đúc nhất ở khu Stoke-on-Trent, Newcastle (Anh) với một tấm biển quảng cáo về bản thân cùng lời thỉnh cầu xin việc “Please Give me a job” (Làm ơn hãy cho tôi việc làm).

Sau 3 tiếng đứng dưới cơn mưa tầm tã, một bất ngờ ngoài sức tưởng tượng đã đến với Mark. Anh đã được Vince Champion, giám đốc một nhà máy gỗ để ý và nhận vào làm tại nhà máy của mình.

Hiện, Mark đã có công việc yêu thích tại xưởng gỗ. Anh cho biết anh cảm thấy hạnh phúc vì được giao tiếp với mọi người, được kiếm tiền bằng chính bàn tay và sức lao động của mình. Điều này khiến anh cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn.

Ông Vince Champion cho biết ông bị ấn tượng với cách xin việc và thể hiện mình của Mark. Chính vì vậy, ông đã nhận anh vào làm việc chỉ sau 20 phút nói chuyện. Ông cũng mong rằng sẽ có nhiều người thất nghiệp biết cách thể hiện quyết tâm xin việc làm giống như Mark.      
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần