[Ảnh] 60 năm kết nghĩa Hà Nội - Huế - Sài Gòn: Những dấu ấn lịch sử

Minh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 3/10, trong khuôn khổ buổi tọa đàm, gặp mặt kỷ niệm 60 năm kết nghĩa 3 thành phố Hà Nội - Huế - Sài Gòn đã diễn ra triển lãm giới thiệu những hình ảnh đánh dấu những mốc son lịch sử, công trình biểu tượng của 3 thành phố.

 Triển lãm giới thiệu nhiều hình ảnh đánh dấu mốc thời gian quan trọng trong quá trình 60 năm kết nghĩa 3 thành phố:  Hà Nội - Huế - Sài Gòn. Trong ảnh: Quang cảnh hàng ngàn nam nữ thanh niên tham gia cuộc thi chạy tượng trưng Hà Nội - Huế - Sài Gòn.
Lễ kỷ niệm lần thứ IX ngày kết nghĩa Hà Nội - Huế - Sài Gòn (8/10/1960 - 8/10/1969).
 Các đại biểu tham quan triển lãm ảnh về Hà Nội, Huế, Sài Gòn.
Chủ tịch Ủy ban Hành chính Hà Nội Trần Duy Hưng tặng bức chướng của Nhân dân Hà Nội tặng Nhân dân Sài Gòn năm 1960.
Chủ tịch Ủy ban Hành chính Hà Nội Trần Duy Hưng trong ngày kết nghĩa Hà Nội - Huế - Sài Gòn năm 1960.

Bên cạnh đó, triển lãm còn giới thiệu những di sản, công trình xây dựng đặc trưng của mỗi thành phố. Trong ảnh: Khuê Văn Các tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám được lựa chọn làm biểu tượng Hà Nội năm 1999.

[Ảnh] 60 năm kết nghĩa Hà Nội - Huế - Sài Gòn:  Những dấu ấn lịch sử - Ảnh 7
Cầu Nhật Tân, khởi công năm 2009, khánh thành năm 2015, dài 3,9km.
Hồ Hoàn Kiếm và Tháp Rùa.
Chùa Tây Phương, xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội, niên đại xây dựng thế kỷ XVIII.
Cột cờ Hà Nội (xây dựng từ 1802 - 1812).
Ngọ Môn - Cố đô Huế được xây dựng trong khoảng thời gian đầu thế kỷ XIX đến nửa đầu thế kỷ XX.
Cầu Trường Tiền được xây dựng từ năm 1897 - 1899, dài 402m.
Công chúng tham quan triển lãm.
Bến Nhà Rồng, nơi đây, ngày 5/6/1911, chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước. 
Tòa nhà trụ sở UBND TP Hồ Chí Minh.
Chợ Bến Thành tại TP Hồ Chí Minh.