[Ảnh] Ấn tượng lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Triều Tiên

Nguyễn Phương (Theo CNN, NKNews)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Màn trình diễn của không quân Triều Tiên được xem là điểm nhấn đặc sắc trong lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm Quốc khánh của nước này.

Hàng chục chủng loại khí tài quân sự và những binh sĩ bước đều tăm tắp xuất hiện trong màn duyệt binh hoành tráng qua các con phố của thủ đô Bình Nhưỡng, đánh dấu dịp kỷ niệm trọng đại 70 năm ngày Quốc khánh Triều Tiên 9/9.
Cuộc duyệt binh được chia làm hai phần dân sự và quân sự. Ảnh: NK News
Lễ duyệt binh mừng 70 năm Quốc khánh diễn ra trong bối cảnh đàm phán ngoại giao Mỹ - Triều về phi hạt nhân hóa đang bị đình trệ.
Toàn cảnh lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Triều Tiên. Ảnh:CNN
Chủ tịch Kim Jong-un và ông Lật Chiến Thư tại sự kiện sáng 9/9. Ảnh: CNN
Theo CNN, lễ duyệt binh được đánh giá là có quy mô nhỏ hơn so với những năm trước, với chủ đề chính tập trung vào phát triển kinh tế Triều Tiên.
Bên cạnh phô diễn sức mạnh các loại khí tài quân sự, lễ diễu binh sáng 9/9 ở thủ đô Bình Nhưỡng cũng tràn ngập màu sắc cờ hoa.
Tràn ngập màu sắc cờ hoa trong lễ diễu binh sáng 9/9 ở thủ đô Bình Nhưỡng. Ảnh: CNN
Cuộc duyệt binh được chia làm hai phần dân sự và quân sự, phần quân sự của cuộc duyệt binh bao gồm hàng nghìn binh sĩ mặc đồng phục trong những giai đoạn lịch sử khác nhau của Triều Tiên, từ 1948 đến nay.
Màn trình diễn của Không quân Triều Tiên trong lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm Quốc khánh. Ảnh: CNN 
Chủ đề của cuộc duyệt binh tập trung vào phát triển kinh tế và nâng cao đời sống của người dân Triều Tiên.
Người dân Triều Tiên vui mừng chào đón đoàn duyệt binh trong không khí sôi động. Ảnh: CNN
Lễ duyệt binh ngày 9/9 có sự tham gia của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng các quan chức cấp cao và đặc phái viên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Lật Chiến Thư.
Lễ duyệt binh ngày Quốc Khánh Triều Tiên có sự tham gia của nhiều loại khí tài quân sự. Ảnh: CNN
Khác với truyền thống, Chủ tịch Kim không phát biểu tại sự kiện. Kết thúc lễ duyệt binh, ông Kim Jong Un và ông Lật Chiến Thư nắm tay giơ cao với nụ cười trên khuôn mặt lãnh đạo Triều Tiên.
Ảnh: CNN
Năm nay, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Hội nghị Nhân dân Tối cao Triều Tiên Kim Yong-nam là người phát biểu và nói với các binh sĩ cần sẵn sàng chiến đấu cả trong chiến tranh và trong cuộc chiến phát triển kinh tế.
Các nhà báo được mời tham dự sự kiện không được mang điện thoại và phương tiện phát sóng trực tiếp. 
Các binh sĩ xuất hiện trong đồng phục của nhiều thời kỳ lịch sử Triều Tiên. Ảnh: CNN
Đây là sự kiện duyệt binh lớn thứ hai trong năm của Triều Tiên. Ảnh: NK News