Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Anh "bật đèn xanh" tiêm vaccine cho trẻ em 12-15 tuổi

Kinhtedothi - Chính quyền của Thủ tướng Anh Boris Johnson kỳ vọng việc tiêm chủng rộng rãi, thay vì hạn chế và giãn cách xã hội, sẽ giúp kiểm soát đại dịch.
Các quan chức y tế Anh hôm 13/9 khẳng định nên tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 12 đến 15 tuổi.
Giám đốc Y tế Anh – ông Chris Whitty khẳng định nhóm trẻ này cần được tiêm 1 liều vaccine Pfizer nhưng chưa quyết định về sự cần thiết của liều thứ 2. Dự kiến trong cuộc họp báo ngày mai, Thủ tướng Borish Johnson sẽ công bố một bộ “công cụ toàn diện” nhằm kiếm soát Covid-19 trong giai đoạn từ nay cho tới cuối năm nay.
Theo nhiều chuyên gia, khả năng cao Chính phủ Anh sẽ nhất trí với đề xuất của giới chức y tế. Kênh truyền hình Sky News nhận định điều này đồng nghĩa với việc gần 3 triệu trẻ em ở Anh sẽ được tiêm vaccine, và chương trình sẽ diễn ra ngay tại các trường học sớm nhất có thể.

Một giờ học tại trường trung học Weaverham, Cheshire, Anh hồi tháng 3. Ảnh: Reuters

Các quốc gia khác như Mỹ, Canada, Pháp và Italia đã triển khai tiêm vaccine cho trẻ từ 12 tuổi trở lên. Hiện Anh đang hoàn tất việc tiêm chủng cho những người từ 16 tuổi trở lên, và gần 90% những người đủ điều kiện đã tiêm ít nhất một liều vaccine.
Chính quyền của Thủ tướng Johnson vẫn kỳ vọng việc tiêm chủng rộng rãi, thay vì hạn chế và giãn cách xã hội, sẽ giúp kiểm soát đại dịch.
Cũng trong buổi họp báo về đại dịch vào ngày mai, dự kiến ông Johnson sẽ thông báo việc chính phủ từ bỏ một số quyền khẩn cấp mà Quốc hội đã trao sau khi đại dịch bắt đầu vào năm ngoái, bao gồm quyền đóng cửa các doanh nghiệp và trường học, hạn chế tụ tập và cách ly những người mắc bệnh.
Theo Stripes, số ca nhiễm tại Anh hiện nay cao gấp 10 lần thời điểm một năm trước, nhưng vaccine đã giúp giảm đáng kể tỷ lệ diễn biến nặng. Tuy nhiên, Vương quốc Anh hiện vẫn đang ghi nhận hơn 100 ca tử vong và khoảng 8.000 người phải nhập viện vì Covid-19 mỗi ngày. Ông Johnson dự kiến ​​sẽ đề cập tới khả năng bắt buộc đeo khẩu trang và xem xét làm việc tại nhà, cùng với việc áp dụng trở lại biện pháp giãn cách xã hội, vốn được dỡ bỏ vào tháng 7, nếu số ca nhiễm tiếp tục tăng.
Chính phủ Anh gần đây bất ngờ hoãn kế hoạch áp dụng hộ chiếu vaccine để làm cơ sở cho việc mở trở lại các hộp đêm và những cơ sở dịch vụ đông người. Một số chuyên gia cho rằng hộ chiếu vaccine là một trong những cách khuyến khích người trẻ tuổi đi tiêm chủng, trong khi số khác cho rằng việc tiêm chủng bắt buộc, thay vì khuyến khích, có thể làm tăng sự do dự trong dân.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Lâm Đồng ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông với các cơ quan báo chí

Lâm Đồng ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông với các cơ quan báo chí

09 Jan, 09:50 PM

Kinhtedothi – Chiều 9/1, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng (phường Xuân Hương – Đà Lạt), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông năm 2026 với Báo Kinh tế & Đô thị cùng 28 cơ quan báo chí đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Phường Thanh Xuân sẵn sàng cho ngày hội bầu cử

Phường Thanh Xuân sẵn sàng cho ngày hội bầu cử

09 Jan, 09:23 PM

Kinhtedothi - Với quyết tâm tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 thành công, phường Thanh Xuân đang gấp rút chuẩn bị mọi mặt, từ tổ chức, nhân sự, cơ sở vật chất đến tuyên truyền, bảo đảm mỗi lá phiếu của cử tri là tiếng nói của ý chí và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Công bố Nghị quyết 259/2025/QH15: Đà Nẵng tạo đột phá thể chế, mở lực hút đầu tư năm 2026

Công bố Nghị quyết 259/2025/QH15: Đà Nẵng tạo đột phá thể chế, mở lực hút đầu tư năm 2026

09 Jan, 06:12 PM

Kinhtedothi - Chiều 9/1, tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố Nghị quyết số 259/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 136/2024/QH15 liên quan đến tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; đồng thời xúc tiến đầu tư vào thành phố năm 2026.

Hà Nội: trích 5,43 tỷ đồng từ Quỹ "Vì người nghèo" tặng quà Tết cho hộ cận nghèo, hộ đặc biệt khó khăn 

Hà Nội: trích 5,43 tỷ đồng từ Quỹ "Vì người nghèo" tặng quà Tết cho hộ cận nghèo, hộ đặc biệt khó khăn 

09 Jan, 03:57 PM

Kinhtedothi-Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” TP Hà Nội quyết định trích 5.430.000.000 đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” TP chuyển về tài khoản của 126 xã, phường trên địa bàn TP và Hội Người cao tuổi TP để tặng quà Tết cho hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ