Anh: Bị gãy mũi vì 35 năm làm nghề cắt tóc

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Edwina Phillipson, 51 tuổi, từ Northumberland, cho biết những mảnh vụn của tóc đã mắc lại trong mũi và gây viêm đến mức tạo thành hốc ở vách ngăn giữa mũi.

KTĐT - Edwina Phillipson, 51 tuổi, từ Northumberland, cho biết những mảnh vụn của tóc đã mắc lại trong mũi và gây viêm đến mức tạo thành hốc ở vách ngăn giữa mũi.

Một thợ làm tóc người Anh đã vô cùng lo lắng khi biết chiếc mũi của mình xuất hiện một lỗ hổng lớn trên vách ngăn mũi.

Edwina Phillipson, 51 tuổi, từ Northumberland, cho biết những mảnh vụn của tóc đã mắc lại trong mũi và gây viêm đến mức tạo thành hốc ở vách ngăn giữa mũi.

Sau 35 năm làm việc, bà mẹ 3 con này đã phải lấy sụn từ tai phải để tái tạo lại mũi tại bệnh viện Freeman (Newcastle, Anh).

Edwina cũng phải đeo khẩu trang khi làm việc để tránh các tổn thương ở mũi tái diễn và cũng cảnh báo những người làm trong ngành công nghiệp tóc cần chú ý bảo vệ mũi trong suốt quá trình tác nghiệp. Khi cắt tóc, sẽ có vô số các bụi tóc được tạo ra mà mũi bạn vô tình sẽ hít phải. Đó không chỉ là tóc mà còn là các tế bào da chất, gel xịt tóc và các loại tạp chất khác.

Phillipson chia sẻ: “Bệnh của tôi không bao giờ dứt hẳn và chỉ kết thúc khi bác sĩ phát hiện 1 lỗ hổng ở vách ngăn. Hậu quả là tôi bị xoang, đau đầu, khó thở rất nặng và vết thương chưa bao giờ thôi nhức nhối. Tôi thực sự thấy đau đớn”.

“Khi tôi đến gặp bác sĩ, họ nói rằng tôi chỉ có 2 lựa chọn: 1 là treo kéo giải nghệ, 2 là phẫu thuật và đeo khẩu trang”, Edwina nhớ lại.