[Ảnh] Các nhà vô địch SEA Games 30 không có đối thủ tại giải điền kinh Quốc gia 2020

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các nhà vô địch SEA Games 30 tiếp tục khẳng định sự vượt trội so với các VĐV khác tại giải Điền kinh vô địch Quốc gia 2020.

Sáng 10/11, tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình đã diễn ra lễ khai mạc Điền kinh vô địch Quốc gia 2020. Đây là giải đấu trong nước cao nhất của môn Điền kinh, quy tụ nhiều VĐV có chất lượng, đạt thành tích cao ở các giải đấu quốc tế cả nước như Nguyễn Thị Huyền (Nam Định), Nguyễn Thị Oanh (Hà Nội) Quách Thị Lan (Thanh Hóa), Đinh Thị Bích (Nam Định), Phạm Thị Hồng Lệ (Bình Đinh), Nguyễn Thành Ngưng (Đà Nẵng), Lê Tú Chinh, Lê Thị Mộng Tuyền (TP Hồ Chí Minh)...
 Nhà vô địch điền kinh SEA Games 30 Nguyễn Thị Oanh không có đối thủ trên đường chạy. Ảnh: Ngọc Tú
Theo Ban Tổ chức, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều giải đấu đã buộc phải tạm hoãn khiến cho công tác tập luyện, đào tạo, tuyển chọn gặp nhiều khó khăn. Vì thế, giải Vô địch Điền kinh Quốc gia 2020 là dịp để các nhà chuyên môn đánh giá chất lượng đào tạo của các địa phương, qua đó sàng lọc, tuyển chọn các VĐV tài năng nhằm chuẩn bị cho SEA Games 2021 diễn ra tại Việt Nam.
Theo kế hoạch, giải Điền kinh vô địch Quốc gia 2020 sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 14/11. Các VĐV sẽ tham gia tranh tài ở 24 nội dung cá nhân/đồng đội nam, 24 nội dung cá nhân/đồng đội nữ và 2 nội dung tiếp sức nam - nữ hỗn hợp. Trong ngày thi đấu đầu tiên giải sẽ diễn ra chung kết ở các nội dung tiếp sức 4x800m nam, nữ; nhảy sào; nhảy xa nữ; 100m nam, nữ; tiếp sức hỗn hợp 4x400m nam, nữ.
Một số hình ảnh trong ngày thi đấu đầu tiên của giải:
 Các VĐV nam tranh tài ở vòng loại ở nội dung 100m trong sáng 10/11.
 Những bước chạy thanh thoát và đầy quyết tâm từ các VĐV trên đường chạy.
 Giải Điền kinh vô địch Quốc gia 2020 sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 14/11.
Đáng chú ý, các VĐV có thành thích cao ở các giải trong và ngoài nước đều thể hiện được sự vượt trội so với các VĐV khác.
Nhà vô địch SEA Games 30 Nguyễn Thị Oanh (số áo 172) tỏ ra vượt trội so với các VĐV khác khi về đích đầu tiên với thời gian 11 giây 82 ở nội dung vòng loại 100m nữ.
Cũng ở vòng loại nội dung 100m nữ, ''nữ hoàng tốc độ'' Lê Tú Chinh (số 392) đã khẳng định đẳng cấp khi cán đích đầu với thời gian 11 giây 54.
 VĐV Hà Thị THu (số 393) cũng về đích đầu tiên để góp vào vòng sau của nội dung 100m nữ.
 Trong khi đó, ở nội dung chung kết tiếp sức 4x800m nữ, với sự góp mặt của nhà vô địch SEA Games 30 Đinh Thị Bích đã giúp đoàn Nam Định về nhất với thời gian là 8 phút 57 giấy. Về thứ 2 và thứ 3 lần lượt là đoàn Hà Nội và Bình Định.
 Nhà vô địch SEA Games 30 Đinh Thị Bích (ngoài cùng, bên phải) giúp đoàn Nam Định có tấm HCV ở nội dung 4x800m nữ.
 VĐV Phạm Thị Hồng Lệ (số 5) chỉ có thể giúp Bình Định về thứ 3 chung cuộc ở nội dung 4x800m nữ.
 Trong khi đó, ở nội dung của 4x800m nam, Hà Nội khẳng định sức mạnh vượt trội khi cán đích đầu tiên với thời gian là 7 phút 46 giây.
 Về thứ 2 và thứ 3 ở nội dung 4x800m nam lần lượt là Đồng Nai và Hà Tĩnh.