Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Anh cần tiêm 2 triệu liều vaccine mỗi tuần mới ngăn được làn sóng Covid-19 thứ ba

Kinhtedothi - Cơ quan nghiên cứu tại London cho biết, kế hoạch tiêm phòng vaccine của Anh phải đạt mức 2 triệu người mỗi tuần mới có thể giúp ngăn chặn đợt bùng phát dịch Covid-19 thứ ba tại nước này.
Hiện đã có khoảng 600.000 người được tiêm phòng vaccine của Pfizer-BioNTech tại Anh.
Nghiên cứu do trường Vệ sinh và Y học Nhiệt đới London (LSHTM) công bố ngày 29/12 nêu rõ: “Việc thực hiện biện pháp hạn chế cấp 4 trên toàn quốc, đóng cửa các trường học trong tháng 1/2021 và 2 triệu người được tiêm vaccine mỗi tuần, là kịch bản duy nhất mà chúng tôi đánh giá sẽ giúp hệ thống bệnh viện tránh rơi vào tình trạng quá tải được ghi nhận trong đợt bùng phát dịch đầu tiên”.
“Trong trường hợp số người tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại Anh còn hạn chế, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 phải nhập viện, điều trị tích cực trong năm 2021 có thể vượt quá số liệu trong năm 2020” - báo cáo của LSHTM cho hay.
Anh - vùng dịch lớn thứ sáu thế giới, trong ngày 28/12 ghi nhận 2.329.730 ca nhiễm và 71.109 ca tử vong, tăng lần lượt 41.385 và 357 trường hợp.
Trước đó, hôm 14/12, giới chức y tế Anh thông báo phát hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2, có hơn 20 đột biến so với phiên bản gốc và có khả năng lây nhiễm cao hơn 70%. Đến tháng 11, khoảng 1/4 số ca nhiễm mới ở London là do chủng mới và đến giữa tháng 12, con số này tăng lên gần 2/3.
Hàng chục quốc gia đã cấm mọi chuyến bay hoặc siết chặt kiểm soát hành khách từ Anh nhằm hạn chế sự lây lan của biến thế mới này.
Phát biểu tại cuộc họp báo hôm 23/12, Bộ trưởng Y tế Anh thông báo nhiều khu vực phía đông và đông nam nước Anh sẽ được đặt dưới hạn chế cấp 4 - mức cao nhất.
Truyền thông Anh hồi cuối tuần đưa tin nước này sẽ triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19 do trường đại học Oxford và tập đoàn dược AstraZeneca phát triển từ ngày 4/1/2021, sau khu cơ quản lý y tế quốc gia cấp phép.
Đầu tháng này, Vương quốc Anh đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai tiêm diện rộng vaccine của Pfizer và BioNTech. Theo báo cáo của chính phủ Anh, hiện đã có khoảng 600.000 người được tiêm phòng vaccine của Pfizer-BioNTech.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

18 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy. Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chủ trì Hội nghị; tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

18 Nov, 05:59 PM

Kinhtedothi- Trong khuôn khổ buổi hội đàm diễn ra tại Lào Cai, lực lượng biên phòng hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế phối hợp và thúc đẩy hoàn tất các nội dung liên quan đến mở chính thức cửa khẩu song phương Mường Khương - Kiều Đầu và nâng cấp cửa khẩu phụ Bát Xát - Pả Sa.

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

18 Nov, 02:38 PM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Công văn số 9217/UBND-KT về việc thực hiện Công điện số 213/CĐ-TTg ngày 11/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, bố trí và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ