[Ảnh] Chong đèn, thức đêm "canh" cho cúc nở đúng Tết

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nắm bắt được đặc tính sinh học của cây, người dân vùng được mệnh danh là thủ phủ hoa cúc (xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) thắp sáng điện suốt đêm để cúc nở đúng vào dịp Tết Nguyên đán, phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.

 Trong suốt nhiều tháng liền, vùng trồng hoa cúc Tết ở Nghĩa Hiệp (huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) sáng đèn nguyên đêm để thúc cúc lớn.
 Hàng trăm héc ta trồng cúc được thắp điện sáng rực. 
 Theo người dân, việc xuống giống bắt đầu vào khoảng giữa tháng 7, đầu tháng 8 âm lịch hàng năm. Ngay sau đó, đèn điện được thắp sáng suốt đêm và kéo dài đến khoảng đầu tháng 11 âm lịch để kích thích cúc nhanh sinh trưởng.
 Ông Đặng Thanh Hùng, thôn Thế Bình (xã Nghĩa Hiệp) trồng gần 400 chậu cúc. So với nhiều hộ dân bị thiệt hại nhiều thì ông may mắn chỉ hư khoảng 20% số cúc trồng phục vụ Tết sau các đợt mưa bão.
 Ông Hùng nhẩm tính: 1 sào khoảng 400 chậu cúc thì dùng tầm 40 bóng đèn, suốt 1 vụ hoa tốn khoảng 1 triệu tiền điện. Hiện giờ cây cũng đủ độ lớn nên vài ngày nữa là cắt điện để tạo búp.
 Năm nay, việc trồng cúc Tết gặp khó khăn do mưa bão và dịch bệnh.
 Ngoài bị hư hại cho mưa bão thì nhiều vườn cúc còn bị nấm, rụng lá ở phần gốc.
 Một số vườn cúc bị nấm nặng đành phải bỏ, những cây trồng bị nhẹ thì phun thuốc xử lý, không cho lây lan. Nhưng những cây bị nấm thì sau đó giá thường không được cao vì bị hở gốc, ít được ưa chuộng.
 ''Bây giờ không sợ thời tiết mà chỉ trông cho dịch Covid-19 không bùng phát. Dịch mà hoành hành là người dân không bán được hoa, xem như trắng tay'', ông Lê Văn Tuấn, thôn Thế Bình cho biết.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần