[Ảnh] Chủ tịch Kim Jong Un gẩy đàn bầu trong chương trình nghệ thuật tại Hà Nội

Linh Anh - Ảnh: Hoàng Giáp
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối 1/3, trong khuôn khổ tiệc chiêu đãi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dành cho Chủ tịch Kim Jong Un và đoàn đại biểu Triều Tiên thăm Việt Nam, nhà lãnh đạo cao nhất của Triều Tiên đã thử gẩy đàn bầu.

 Chủ tịch Kim Jong Un tỏ ra rất thích thú với các nhạc cụ dân tộc Việt Nam.
 Sau khi chăm chú theo dõi các nghệ sĩ của Việt Nam hướng dẫn gẩy đàn bầu. Chủ tịch Kim Jong Un đã thử gẩy đàn, nhận được sự tán dương của các đại biểu và nghệ sĩ.
 Nhà lãnh đạo Triều Tiên giao lưu và tìm hiểu hầu hết các loại nhạc cụ dân tộc được nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình ''Ánh dương mùa Xuân''. Đàn k’long pút của Tây Nguyên cũng mang đến sự khác lạ với ông Kim Jong Un.
  Chương trình diễn ra tại 11 Lê Hồng Phong. Theo lời NSND Thái Bảo, ông Kim Jong Un tỏ ra rất gần gũi với anh em nghệ sĩ. 'Ngay sau khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng giới thiệu đây là NSND Thái Bảo, vừa hát bài ca ngợi Chủ tịch Kim Jong-il (bố Chủ tịch Kim Jong Un). Ngay tức thì Chủ tịch Kim Jong Un tặng tôi bó hoa tươi thắm' – NSND Thái Bảo chia sẻ.
 Chuyến thăm của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đến Việt Nam và Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên tại Hà Nội lần này cũng vậy. Lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã xác định đây là sự kiện đối ngoại cực kỳ quan trọng của Việt Nam trong năm nay. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ VHTT&DL đã chỉ đạo Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam xây dựng một chương trình đặc biệt, đậm đà bản sắc Việt Nam, nói lên được tình hữu nghị giữa 2 dân tộc Triều Tiên và Việt Nam trải qua những năm tháng gắn bó bên nhau từ năm 1950, đặc biệt là sau chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới Triều Tiên tháng 7/1957 đến nay.
 ''Mùa xuân là biểu tượng của hòa bình và hạnh phúc. Ánh dương thể hiện niềm tin vào một tương lai đầy sáng lạn, mang hòa bình đến cho bán đảo Triều Tiên'', NSƯT Hoàng Xuân Bình cho biết về tên chương trình.
 Ngoài đơn vị chủ lực là Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam với các nghệ sĩ được khán giả mến mộ như: Nhóm Phương Bắc, nhóm Pha Lê, nhóm Thăng Long, ca sĩ Thu Thủy – Quán quân dòng nhạc nhẹ Sao mai 2017, ca sĩ Mai Diệu Ly còn có sự tham gia của các nghệ sĩ đến từ Học Viện Âm nhạc (vợ chồng Nghệ sĩ Trinh Hương - Bùi Công Duy); Học viện Múa Việt Nam, Nhà hát Quan họ Bắc Ninh…
 Phía Triều Tiên yêu cầu phần 3 của chương trình sẽ là các tiết mục của các nghệ sĩ Việt đã từng giành giải cao tại Liên hoan nghệ thuật quốc tế hữu nghị Mùa xuân Bình Nhưỡng. Đây là sở trường của các nghệ sĩ tên tuổi như: NSND Quang Thọ, NSND Thái Bảo, NSƯT Hoàng Xuân Bình…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần