Anh có ca tử vong đầu tiên vì mắc Covid-19, virus SARS-CoV-2 lan nhanh tại Mỹ

Nguyễn Phương (Theo Aljazeera)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Số ca tử vong vì dịch Covid-19 tại Mỹ đã tăng lên 12 người tính đến ngày 5/3, trong khi ngày càng nhiều bang xuất hiện các ca nhiễm mới.

Reuters dẫn thông báo của giới chức y tế Mỹ cho biết, hạt King, bang Washington ngày 5/3 đã ghi nhận thêm 22 ca nhiễm bệnh Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm tại hạt này lên 51 trường hợp.
Số ca tử vong vì dịch Covid-19 tại Mỹ đã tăng lên 12 người tính đến ngày 5/3. 
Hạt King cho đến nay cũng ghi nhận 11 người chết vì virus SARS-CoV-2. Ngoài ra, một ca tử vong khác được xác nhận tại bang California, nâng tổng số ca tử vong vì Covid-19 tại Mỹ lên 12 người.
“Đây là thời điểm quan trọng trong đợt bùng phát dịch Covid-19 tại hạt King. Toàn bộ người dân hạt King nên tuân theo khuyến cáo về y tế cộng đồng”, thông báo của chính quyền hạt King cho biết.
Mỹ ngày 5/3 ghi nhận thêm 53 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có những trường hợp lần đầu tiên được ghi nhận ở bang Colorado, Tennessee, Texas. Bang Maryland ngày 5/3 cũng xác nhận có 3 ca nhiễm Covid-19.
Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ ngày 6/3cho biết trên khắp nước Mỹ hiện ghi nhận ít nhất 129 trường hợp được xác nhận nhiễm dịch Covid-19 tính đến ngày 5/3, trong đó phần lớn tại bang California và Washington. Trong khi đó, một số báo cáo cho biết số người mắc virus có thể lên tới 225.
Bang California hôm 5/3 đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì virus corona.
Thượng viện Mỹ ngày 5/3 đã phê chuẩn khoản ngân sách 8,3 tỷ USD để đối phó với dịch Covid-19, một ngày sau khi Hạ viện thông qua với tỷ lệ ủng hộ áp đảo. Kế hoạch này sẽ được chuyển tới Tổng thống Donald Trump để chờ ký thông qua.
Trong khi đó, giới chức Anh ngày 6/3 cho biết nước này có tổng cộng 115 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Nước này cũng đã ghi nhận ca tử vong do nhiễm bệnh Covid-19 đầu tiên tại Bệnh viện Hoàng gia Berkshire ở Reading, phía tây London, là một phụ nữ 70 tuổi, có bệnh lý trước đó.
Số người mắc bệnh Covid-19 tại Hàn Quốc đã tăng lên 6.284.
Cơ quan y tế Hàn Quốc ngày 6/3 đã báo cáo 518 trường hợp nhiễm bệnh Covid-19 mới, đưa tổng số ca mắc lên 6.284 trên toàn quốc, và 42 người tử vong, chủ yếu là người cao tuổi.
Hầu hết số ca nhiễm COVID-19 tại Hàn Quốc có liên quan tới giáo phái Tân Thiên Địa ở Daegu, thành phố lớn thứ 4 Hàn Quốc với khoảng 2,5 triệu dân.
Tính đến nay, Hàn Quốc vẫn là ổ dịch lớn thứ hai thế giới, sau Trung Quốc. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho rằng tình hình dịch bệnh Hàn Quốc đang có những dấu hiệu tốt khi số ca nhiễm mới bắt đầu giảm xuống.
Đã có tổng cộng 100 quốc gia và vùng lãnh thổ đang áp dụng các biện pháp hạn chế nhập cảnh, siết chặt qui trình kiểm dịch đối với những người đến từ Hàn Quốc, theo Yonhap.
Số ca nhiễm tại Italia và Iran tiếp tục tăng nhanh. Tính đến sáng nay, Italy ghi nhận thêm 769 trường hợp dương tính với COVID-19, nâng tổng số người nhiễm tại nước này lên 3.858 và 148 trường hợp tử vong, tăng 41 trường hợp so với sáng 5/3.
Dịch Covid-19 đã lan đến tất cả 22 khu vực của Itlaia và buộc chính quyền Rome phải thực hiện các biện pháp chưa từng có, bao gồm đóng cửa tất cả các trường học, trường đại học và công bố kế hoạch giải cứu trị giá 8,4 tỷ USD.
Italia cũng là quốc gia có số người chết vì dịch Covid-19 cao thứ hai thế giới, chỉ sau Trung Quốc.
Trong khi đó, số ca nhiễm bệnh này tại Iran ghi nhận vào sáng 6/3 là 3.513 người và số ca tử vong là 108, tăng lần lượt 591 và 16 người so với sáng hôm qua.
Trung Quốc ngày 6/3 báo cáo 143 trường hợp nhiễm Covid-19 và 30 ca tử vong. Tổng số ca tử vong vì mắc bệnh Covid-19 tại Trung Quốc  đã lên tới 3.042 người với số ca nhiễm là 80.552.
Số liệu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết hiện đã có khoảng 95.257 người đã được chẩn đoán mắc Covid-19 và 3.280 trường hợp tử vọng, đại đa số ở Trung Quốc, nhiều người ở Italia và Iran.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần