[Ảnh] Đà Nẵng: Mưa như trút, phố thành sông, nhà dân ngập nước

QUANG HẢI
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Ngày 12/9, mưa như trút nhiều giờ liên tục do ảnh hưởng bão số 5 khiến nhiều tuyến đường nội thị Đà Nẵng biến thành sông; một số khu vực nhà dân ngập trong nước.

Tại đường Nguyễn Phước Thái (quận Thanh Khê) chiều 12/9, mưa lớn, chảy xiết như sông.
Nhiều xe ô tô không thể qua lại khu vực này phải quay đầu, trong khi một số xe bị chết máy.
Một người đi xe máy phải quay đầu vì nước quá lớn và chảy xiết.
Nhiều hộ dân ở khu vực đường Nguyễn Phước Thái đã bị nước tràn vào nhà. 
Trong khi đó, một số đứa trẻ cảm thấy thích thú ra tắm mưa và bơi giữa phố.
Tại đường Trần Cao Vân, nước ngập rất sâu. Chiếc ô tô đỗ trên vỉa hè nhưng cũng ngập nửa bánh xe. Một số người dân sống tại đây mang dây ra căng cảnh báo nguy hiểm cho người đi đường.
Mưa lớn trong hai ngày qua cũng khiến một số khu vực nhà dân ngập trong nước. Đơn cử như khu vực Khe Cạn (thuộc tổ 26 và 27, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê), nhiều người dân phải sống trong cảnh nước ngập sâu vào nhà. Chị Nguyễn Thị Thu Hương (ở tổ 27) cho biết, nhà bị ngập nước, chỗ khô ráo nhất là khu vệ sinh ở phía sau. Nhà có 2 con nhỏ, đứa 4 tuổi và đứa 6 tuổi. Cháu lớn đang học online song nhà ngập nên những ngày này không thể học được.
Vợ chồng chị Hương phải nhờ người thân đón 2 con về nhà ngoại ở tạm.
Vợ chồng chị Hương bất lực nhìn nước ngập nhà và đồ đạc.
Hai ngày nay, gia đình ông Võ Văn Trinh (tổ 27) phải sinh hoạt trên gác gỗ do nhà ngập nước.
Ông Huỳnh Tấn Đức, tổ trưởng tổ 26, cho biết tổ có hơn 70 hộ dân thì đến 37 hộ bị ngập nước, nhiều nhà ngập sâu.  

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần