Anh: Đầu lìa khỏi cổ vẫn sống

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Thea lại trở thành một trong những bệnh nhân đầu tiên được điều trị bằng phương pháp trang bị đầu nẹp đặc biệt kết nối với máy tính cảm biến nhỏ, thiết bị thường dùng để đo áp lực của một chiếc xe đua F1.

KTĐT - Thea lại trở thành một trong những bệnh nhân đầu tiên được điều trị bằng phương pháp trang bị đầu nẹp đặc biệt kết nối với máy tính cảm biến nhỏ, thiết bị thường dùng để đo áp lực của một chiếc xe đua F1.

Cô Thea Maxfield, 26 tuổ,i ở trang trại ngựa Oxfordshire (Anh) đã bị ngã ngựa văng xa tới 6 m, đầu cắm xuống đất và cổ gãy rời.

“Ban đầu, tôi không biết mình bị thương nặng thế. Con ngựa cứ chạy quanh, tôi cũng cố gắng di chuyển và nhận ra mình không thể nhấc được đầu lên nữa” – Thea kể lại. Cô đã cố gắng lấy hai tay bê đầu lên cổ và kêu cứu. 
 
Các bác sĩ cho rằng sau chấn thương này, Thea sẽ bị liệt suốt đời. Tuy nhiên, Thea lại trở thành một trong những bệnh nhân đầu tiên được điều trị bằng phương pháp trang bị đầu nẹp đặc biệt kết nối với máy tính cảm biến nhỏ, thiết bị thường dùng để đo áp lực của một chiếc xe đua F1.
 
Thea cũng được tập luyện thường xuyên để đảm bảo cổ cô được chữa lành hoàn hảo. Để hỗ trợ phục hồi, cô cũng được uống một phương thuốc từ thảo dược thường dùng để tăng độ đàn hồi của xương.
 
Sau một cuộc phẫu thuật và 7 tháng điều trị, Thea lại có thể ngồi trên lưng ngựa với một giá đỡ cố định giá 6.000 bảng Anh. Thậm chí cô còn có ý định sẽ trở lại thi đấu vào năm tới. 
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần