Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Anh: Đền bù kỷ lục cho thảm họa tràn dầu Vịnh Mexico

Kinhtedothi - Đại diện Tập đoàn dầu lửa BP (Anh) hôm nay (3/7) tuyên bố đồng ý trả khoản đền bù kỷ lục lên tới 18,7 tỷ USD cho chính phủ Mỹ và 5 bang tại đây vì sự cố tràn dầu ở Vịnh Mexico năm 2010.
Đây có thể là số tiền đền bù lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ đối với một doanh nghiệp. Cụ thể, khoản đền bù bao gồm 5,5 tỷ USD thanh toán cho chính quyền Mỹ trong suốt 15 năm theo điều khoản phạt của Luật Nước Sạch.
Bên cạnh đó, 7,1 tỷ USD cũng sẽ được đền bù cho chính quyền Mỹ và các bang vùng Vịnh trong 15 năm vì những thiệt hại về tài nguyên thiên nhiên. Tập đoàn BP đã trích lập dự phòng 232 triệu USD để thanh toán các thiệt hại ngoài dự kiến vào cuối giai đoạn giải ngân.

Ước tính, khoảng 4,9 tỷ USD sẽ được thanh toán trong vòng 18 năm cho các thiệt hại về kinh tế của riêng 5 bang vùng Vịnh. Các khoản đền bù cho 400 đơn vị địa phương bao gồm các doanh nghiệp ảnh hưởng nặng nề bởi thảm họa tràn dầu ước tính lên tới 1 tỷ USD cũng bao gồm trong thỏa thuận này.

Tháng 4/2010 giàn khoan Deepwater Horizon thuộc sở hữu của tập đoàn dầu lửa BP của Anh, nằm cách bờ biển Louisiana, Mỹ 50 dặm đã đột ngột phát nổ và chìm xuống biển, khiến 11 công nhân thiệt mạng và hàng trăm triệu lít dầu thô tràn ra biển, trở thành sự cố tràn dầu lớn nhất từ trước tới nay. Đây cũng là một trong những thảm họa môi trường tồi tệ nhất tấn công nước Mỹ từ trước tới giờ.

Tập đoàn BP đã mất hơn 3 tháng để bịt được lỗ hổng rò rỉ từ miệng giếng dầu – vốn ảnh hưởng tới gần 1500km2 khu vực lân cận, tác động tiêu cực đến việc kinh doanh của một loạt ngành kinh tế biển tại đây.

Tuy nhiên, các luật sư nhận định phải mất vài tháng để thỏa thuận này đi đến hồi kết. Thỏa thuận dàn xếp này cũng tăng chi phí trước thuế của BP cho vụ nổ giàn khoan Deepwater Horizon ước tính lên tới 10 tỷ USD.
Giám đốc BP - Bob Dudley nhận định, thỏa thuận này sẽ đem lại sự chắc chắn và minh bạch cho tất cả các bên. Đối với tập đoàn BP, khoản bồi thường sẽ giải quyết triệu để các vấn đề nợ đọng từ thảm họa, giúp tập đoàn này tập trung đảm bảo tính an toàn thiết yếu đối với ngành năng lượng thế giới.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ, bà Loretta Lynch cho biết cơ quan này cam kết sẽ tìm lại công bằng cho người Mỹ và cải tạo lại môi trường cũng như các ngành kinh tế khu vực Vịnh Mexico.

Nếu được tòa án thông qua, số tiền đền bù này “có thể góp phần giảm thiểu những thiệt hại cho nền kinh tế, ngư nghiệp và sinh thái khu vực Vịnh Mexico, đem đến những lợi ích lâu dài”, bà Loretta Lynch bổ sung.

 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Hà Nội trao Huy hiệu Đảng tặng đảng viên phường Việt Hưng

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Hà Nội trao Huy hiệu Đảng tặng đảng viên phường Việt Hưng

06 Nov, 12:35 PM

Kinhtedothi-Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Hà Nội mong muốn các đồng chí lão thành cách mạng được nhận Huy hiệu Đảng sẽ tiếp tục là nguồn động viên, nguồn kinh nghiệm quý báu, tấm gương sáng để tham gia góp ý, giám sát, xung kích đi đầu trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội và Đảng bộ phường Việt Hưng đề ra.

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII của Tổng Bí thư Tô Lâm

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII của Tổng Bí thư Tô Lâm

06 Nov, 12:23 PM

Kinhtedothi- Sau 2 ngày làm việc (5 - 6/11), ngày 6/11, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bế mạc. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị. Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ