Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

[Ảnh] Dịp cuối tuần, người dân Hà Nội nô nức đi lễ chùa mùa Vu Lan

Kinhtedothi - Cứ đến ngày lễ Vu Lan (Rằm tháng 7 Âm lịch hằng năm) nhiều người lại đến chùa Quán Sứ để cầu siêu cho những đã khuất. Đây được cho là ngày để con cái nhớ về công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ.
Theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị, ngay từ sáng sớm nhiều người dân trên địa bàn TP Hà Nội cũng như các tỉnh lân cận đã có mặt từ sớm để vào chùa Quán Sứ thắp hương trong dịp Rằm tháng 7.
Được biết, ngày lễ Vu Lan (dịp Rằm tháng 7 Âm lịch hàng năm) được coi là ngày để con cái nhớ về công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ. Vào ngày này, các phật tử thường làm lễ cúng dường, lễ cầu siêu, làm phúc bố thí, phóng sinh để tích đức, cầu mong cho cha mẹ được tăng phúc, tăng thọ, hóa giải nghiệp chướng…
Theo bà Nguyễn Thị Loan (Dịch Vọng - Cầu Giấy), năm nào cũng vậy cứ đến độ các ngày 11, 12 và 13  tháng 7 bà thường đến chùa Quán Sứ để làm lễ cho các cụ trong nhà.
 ''Hàng năm những ngày này nhà chùa tổ chức khả độ gia tiên cho các cụ trong thất tổ cửu huyền. Việc làm này giúp mình tinh tấn còn các cụ thì siêu sinh tịnh độ được lên tây phương cực lạc. Nó tốt cho cả mình và thất tổ cửu huyền. Ngoài ra bản thân cũng thấy nhẹ lòng...'' - bà Loan nói.
 Tuy nhiên, vẫn còn hiện tượng nhiều người dân đốt vàng mã dù đã được Giáo Hội Phật giáo Việt Nam khuyến cáo.
Theo quan niệm của nhiều người dân, ngày lễ Vu lan chính là dịp để mỗi người sống chậm lại, tạm gác lại những xô bồ, hối hả trong cuộc sống mà dành thời gian để tự ngẫm cũng như hướng lòng thành kính về đấng sinh thành, những người đã ban cho chúng ta cuộc sống trên cõi đời này.
Hoạt động phổ biến nhất là đến chùa thỉnh kinh với mong muốn những người đã khuất và chúng sinh được yên nghỉ, còn những người đang sống có sức khoẻ, hạnh phúc. 
Người dân đi lễ chùa không mâm cao cỗ đầy, mà chỉ chai nước, nén hương, ngói bánh, oản... thể hiện một lòng cung kính.
Ngoài việc đến chùa thỉnh kinh, mỗi gia đình đều chuẩn bị một mâm cơm cúng để dâng lên gia tiên, cúng phóng sinh cho các linh hồn để báo hiếu và tỏ lòng thành
Chính vì thế, ngày lễ Vu lan từ xưa đến nay đã trở thành ngày lễ mang nét đẹp nhân văn sâu sắc, ngày càng được bồi đắp, góp phần làm sáng đạo lý của dân tộc Việt Nam.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Dấu ấn nhiệm kỳ Đại hội XIII: Từ bản lĩnh vượt khó đến khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới

Dấu ấn nhiệm kỳ Đại hội XIII: Từ bản lĩnh vượt khó đến khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới

14 Jan, 09:54 PM

Nhiệm kỳ Đại hội XIII (2021-2026) khép lại với những dấu ấn lịch sử. Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ về những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XIII và định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Bắc Ninh công bố quyết định tổ chức lại Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã

Bắc Ninh công bố quyết định tổ chức lại Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã

14 Jan, 08:56 PM

Kinhtedothi- Chiều 14/1, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tổ chức lại Ban CHQS cấp xã. Dự và chỉ đạo hội nghị có ông Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Ninh và Thiếu tướng Đỗ Văn Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 1.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ