[Ảnh] Đội tuyển Việt Nam tập đua tốc độ khắc chế sức mạnh của UAE

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đôi tuyển Việt Nam đã có buổi tập luyện rèn tốc độ để có thể tranh chấp với đội tuyển UAE ở buổi làm quen sân Mỹ Đình tối ngày 13/11.

Tối 13/11, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập làm quen sân Mỹ Đình để chuẩn bị cho trận đấu với UAE tại vòng loại World Cup 2022.
Đây là buổi tập cuối cùng của thầy trò HLV Park Hang-seo trước trận đấu với UAE.
Trước buổi tập, trợ lý Lee Young-jin đã có mặt rất sớm để có thể chuẩn bị những dụng cụ cho các cầu thủ.
Trong khi dó, HLV Park Hang-seo cũng đã đi kiểm tra mặt sân để tránh những chấn thương không đáng có cho các cầu thủ. Trước đó, các cầu thủ UAE đã có buổi làm quen sân Mỹ Đình.
Nhìn chung, ở buổi tập này các cầu thủ khá thoải mái, Công Phượng cười vui vẻ trong suốt buổi tập.
Những bài khởi động quen thuộc của các cầu thủ Việt Nam trước buổi tập.
 
Văn Hậu đã có nhiều sự thay đổi về thể hình sau khi sang châu Âu thi đấu.
Các cầu thủ được trợ lý thể lực cho khởi động rất kỹ để có thể làm dãn cơ cũng như làm nóng cơ thể.
 
Quang Hải chắc chắn sẽ có 1 vị trí trong đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam.
Ngay sau phần khởi động, các trợ lý của đội tuyển Việt Nam đã cho các cầu thủ tập chạy tăng tốc để có thể đua tốc độ.
Có thể thấy, việc phải đối đầu với các cầu thủ Tây Á có thể hình tốt, thể lực vượt trội thì việc đua tốc độ với các cầu thủ Việt Nam là rất khó khăn.
Hoàng Đức là sự lựa chọn bổ sung từ U22 Việt Nam. Ngoài Hoàng Đức, HLV Park Hang-seo cũng gọi thêm Trọng Hùng và Tiến Linh.
Nhạc trưởng ở tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam Nguyễn Tuấn Anh đang rất tự tin cho trận đấu ngày mai, đặc biệt sau thời gian chấn thương và được nghỉ ngơi ở trận đấu trước đó gặp đội tuyển Indonesia.
Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và ĐT UAE sẽ được diễn ra vào lúc 20 giờ ngày mai (14/11) trên sân Mỹ Đình.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần