[Ảnh]: Đường hoa Xuân Hà Nội thu hút du khách ngày cuối tuần

Minh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đường hoa Xuân Hà Nội năm 2022 với tên gọi “Hành trình vàng son Tết Việt” tại khu đô thị Splendora, Mailand Hanoi City (Bắc An Khánh, Hà Nội) thu hút đông đảo người dân đến vui chơi vào dịp cuối tuần. Chương trình sẽ mở cửa đón du khách đến hết ngày mùng 6 Tết.

Ngay sau ngày đầu tiên khai mạc, đường hoa Xuân Hà Nội tại khu đô thị Splendora, Mailand Hanoi City (Bắc An Khánh, Hà Nội), thu hút đông đảo người dân đến vui chơi vào ngày Chủ Nhật (23/1).
Ngay sau ngày đầu tiên khai mạc, đường hoa Xuân Hà Nội tại khu đô thị Splendora, Mailand Hanoi City (Bắc An Khánh, Hà Nội), thu hút đông đảo người dân đến vui chơi vào ngày Chủ Nhật (23/1).
Đây là Tết thứ hai đường hoa Xuân được tổ chức cho Nhân dân Thủ đô vui Xuân, đón Tết; đồng thời đây cũng là một trong những hoạt động nhằm thúc đẩy các giá trị văn hóa, tinh thần cho một Thủ đô Hà Nội sáng tạo theo tinh thần của mạng lưới UNESCO.
Đây là Tết thứ hai đường hoa Xuân được tổ chức cho Nhân dân Thủ đô vui Xuân, đón Tết; đồng thời đây cũng là một trong những hoạt động nhằm thúc đẩy các giá trị văn hóa, tinh thần cho một Thủ đô Hà Nội sáng tạo theo tinh thần của mạng lưới UNESCO.
Nhằm đảm bảo mục tiêu vừa tạo không gian văn hóa  cho người dân vui xuân đón Tết, vừa an toàn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, BTC đã kiểm soát số người tham gia và phân chia lịch hoạt động một cách khoa học, văn minh, đảm bảo giãn cách và an toàn cho mọi du khách tới tham quan, thưởng lãm đường hoa xuân.
Nhằm đảm bảo mục tiêu vừa tạo không gian văn hóa  cho người dân vui xuân đón Tết, vừa an toàn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, BTC đã kiểm soát số người tham gia và phân chia lịch hoạt động một cách khoa học, văn minh, đảm bảo giãn cách và an toàn cho mọi du khách tới tham quan, thưởng lãm đường hoa xuân.
Du khách đến vui chơi bắt buộc phải khai báo y tế và tuân thủ 5K.
Du khách đến vui chơi bắt buộc phải khai báo y tế và tuân thủ 5K.
[Ảnh]: Đường hoa Xuân Hà Nội thu hút du khách ngày cuối tuần - Ảnh 1Sự kiện đường hoa Xuân và khai trương phố đi bộ Pont de Long Biên do công ty Phú Long cùng các đơn vị đồng hành tổ chức, hướng tới hoạt động thường niên tại Mailand Hanoi City.
Hoạt động “Home Hanoi Xuân 2022” nằm trong chương trình hoạt động thực hiện cam kết, sáng kiến gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO giai đoạn 2021-2025, với mục đích xây dựng hình thành một tuyến phố đi bộ tại khu vực Bắc An Khánh - Hoài Đức.
Hoạt động “Home Hanoi Xuân 2022” nằm trong chương trình hoạt động thực hiện cam kết, sáng kiến gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO giai đoạn 2021-2025, với mục đích xây dựng hình thành một tuyến phố đi bộ tại khu vực Bắc An Khánh - Hoài Đức.
Đây sẽ là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động thường niên với mục đích xây dựng đề án hình thành, mở rộng tuyến phố đi bộ, không gian văn hóa sáng tạo trên địa bàn Hà Nội.
Đây sẽ là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động thường niên với mục đích xây dựng đề án hình thành, mở rộng tuyến phố đi bộ, không gian văn hóa sáng tạo trên địa bàn Hà Nội.
Theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế và Đô thị, du khách vô cùng thích thú bởi không gian đẹp, ấn tượng, nhiều loài hoa, cây trái được bài trí trên đường hoa xuân. Không gian đường hoa được thiết kế từ ý tưởng chủ đạo về một Hà Nội vàng son trong quá khứ, đầy sức sống và sáng tạo trong hiện tại; hứng khởi đón những điều mới mẻ, lạc quan và hi vọng trong tương lai.
Theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế và Đô thị, du khách vô cùng thích thú bởi không gian đẹp, ấn tượng, nhiều loài hoa, cây trái được bài trí trên đường hoa xuân. Không gian đường hoa được thiết kế từ ý tưởng chủ đạo về một Hà Nội vàng son trong quá khứ, đầy sức sống và sáng tạo trong hiện tại; hứng khởi đón những điều mới mẻ, lạc quan và hi vọng trong tương lai.
Nổi bật trong không gian đường hoa Xuân là hình ảnh con tàu nhiều màu sắc, hứng khởi lao về phía trước. Đoàn tàu mùa Xuân chạy qua những cánh đồng hoa khoe sắc.
Nổi bật trong không gian đường hoa Xuân là hình ảnh con tàu nhiều màu sắc, hứng khởi lao về phía trước. Đoàn tàu mùa Xuân chạy qua những cánh đồng hoa khoe sắc.
Anh Lê Quốc Ân (Đông Anh, Hà Nội) chia sẻ: Đường hoa Xuân đã tái hiện được hình ảnh một Hà Nội xưa, mang trong mình những nét văn hóa đậm bản sắc của người Tràng An vàng son, thanh lịch. 
Anh Lê Quốc Ân (Đông Anh, Hà Nội) chia sẻ: Đường hoa Xuân đã tái hiện được hình ảnh một Hà Nội xưa, mang trong mình những nét văn hóa đậm bản sắc của người Tràng An vàng son, thanh lịch. 
Sự giao thoa văn hóa giữa kiến trúc Pháp và nét hào hoa kinh kỳ níu chân du khách trên đường hoa. Nhiều du khách thích thú dừng lại trải nghiệm gian hàng, chụp ảnh check- in với các nghệ nhân và không gian văn hóa.
Sự giao thoa văn hóa giữa kiến trúc Pháp và nét hào hoa kinh kỳ níu chân du khách trên đường hoa. Nhiều du khách thích thú dừng lại trải nghiệm gian hàng, chụp ảnh check- in với các nghệ nhân và không gian văn hóa.
Ngày 23/11, du khách đến đường hoa Xuân Hà Nội được trải nghiệm nhiều hoạt động văn hoá dân gian như làm gốm Bát Trang, in tranh Đông Hồ, làm nón lá.
Ngày 23/11, du khách đến đường hoa Xuân Hà Nội được trải nghiệm nhiều hoạt động văn hoá dân gian như làm gốm Bát Trang, in tranh Đông Hồ, làm nón lá.
Nhiều em nhỏ thích thú với trải nghiệm xem ông đồ người máy cho chữ.
Nhiều em nhỏ thích thú với trải nghiệm xem ông đồ người máy cho chữ.
Góc trải nghiệm làm bánh chưng ngày Tết.

Nhiều em nhỏ thích thú khi được cùng gia đình đến vui chơi tại đường hoa Xuân.


Theo BTC, sự kiện mở cửa tự do từ ngày 23/1 tới 6/2/2022 (mùng 6 Tết), từ 9 giờ đến 21 giờ hàng ngày.
Góc trải nghiệm làm bánh chưng ngày Tết.
Nhiều em nhỏ thích thú khi được cùng gia đình đến vui chơi tại đường hoa Xuân.
Nhiều em nhỏ thích thú khi được cùng gia đình đến vui chơi tại đường hoa Xuân.
Theo BTC, sự kiện mở cửa tự do từ ngày 23/1 tới 6/2/2022 (mùng 6 Tết), từ 9 giờ đến 21 giờ hàng ngày.
Theo BTC, sự kiện mở cửa tự do từ ngày 23/1 tới 6/2/2022 (mùng 6 Tết), từ 9 giờ đến 21 giờ hàng ngày.