[Ảnh] Đường phố Hà Nội ùn ứ trong ngày đầu thực hiện Chỉ thị 15

Ngọc Tú - Duy Khánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngay trong ngày đầu tiên Hà Nội thực hiện nới lỏng, thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg, nhiều tuyến đường tấp nập người qua lại, lượng người tham gia giao đông đã đông hơn và bắt đầu xuất hiện tình trạng ùn ứ trong giờ cao điểm.

Từ 6 từ giờ ngày 21/9/2021,TP Hà Nội điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Cụ thể, từ hôm nay, các cơ quan, công sở, công ty, doanh nghiệp, tập đoàn (trừ cơ quan trung ương; các lực lượng vũ trang; lực lượng chống dịch và cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế) bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc theo nguyên tắc 50/50 (50% tại trụ sở và 50% sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà).

Trong khi đó, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo hình thức trực tiếp của các cơ quan, đơn vị hoạt động bình thường, đảm bảo kịp thời.  Ảnh ghi nhận tại ngã tư Nguyễn Xiển - Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, người dân trên địa bàn đã bắt đầu ra đường đi làm, lưu lượng các phương tiện đã tham gia đông đúc.

Dòng người chờ đèn đỏ trong giờ cao điểm sáng ngày 21/9 tại ngã tư Nguyễn Xiển - Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi.

Từ 7 giờ sáng, mật độ tham gia giao thông ngày càng cao ở các tuyến phố, trục đường chính.

Tại đường Nguyễn Trãi, lượng người tham gia lưu thông tại đây luôn có mật độ cao so với bình thường.

Hướng đi về phía cầu vượt Ngã Tư Sở vào thời điểm 7 giờ 15 phút sáng 21/9.

Việc đường phố trở nên đông đúc là điều dễ hiểu khi Hà Nội thực hiện nới lỏng.

Bắt đầu từ ngày hôm nay, TP Hà Nội sẽ thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và một số biện pháp cao hơn phù hợp với tình hình thực tế cho đến khi hoàn thành việc tiêm chủng mũi 2 cho toàn bộ người dân trong độ tuổi tiêm chủng và có thông báo mới của TP.

Dòng người trên cầu vượt Ngã Tư Sở trên đường đi làm sáng ngày 21/9.

 
Ùn tắc là điều dễ hiểu khi lượng người quá đông. Hình ảnh tại chân cầu vượt Ngã Tư Sở.

Các xe chôn chân nhau tại các ''điểm nóng'' giao thông.

Lực lượng chức năng đã có mặt từ 6 giờ sáng để phân luông giao thông trong ngày đầu Hà Nội thực hiện nới lỏng.

Vẫn còn một số người dân ra đường không chấp hành luật an toàn giao thông như vượt đền đỏ, đi lên làn đường cho người đi bộ và không đội mũ bảo hiểm

Đến khoảng 8 giờ sáng, lượng người dần đã thưa thớt hơn...

Giao thông tại hướng đi phía Tôn Đức Thắng cũng không quá ùn tắc vào thời điểm 8 giờ 30 sáng.

Tại khu vực Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, lượng người tham gia giao thông cũng đông ngay từ sáng sớm như các điểm khác.

Lực lượng chức năng vất vả phân luồng để đảm bảo người dân lưu thông thuận tiện. 
Trong khi đó, tại phố Phan Đình Phùng người dân di chuyển đông hơn vào giờ cao điểm. Ảnh: Duy Khánh

Dọc tuyến phố Tràng Tiền hướng về Nhà hát Lớn Hà Nội. Ảnh: Duy Khánh.

Được biết, Hà Nội tiếp tục duy trì 22 chốt tại các cửa ngõ ra, vào TP và 33 chốt tại quận, huyện, thị xã giáp ranh các tỉnh lân cận; duy trì các chốt tự quản tại khu dân cư, tổ dân phố; kiểm soát chặt di biến động của người dân; tiếp tục kiểm soát chặt, không phát sinh các chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn. Ảnh: Duy Khánh.

Đặc biệt, Hà Nội yêu cầu tiếp tục duy trì các chất tự quản tại các khu dân cư, tổ dân phố; kiểm soát chặt di biến động của người dân. Ảnh Duy Khánh.