Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Anh: Giá nhà đắt đỏ, lượng thanh niên sống với cha mẹ tăng cao

Kinhtedothi - Một báo cáo mới công bố dự diến, số lượng thanh niên Anh từ 21-43 tuổi sống với cha mẹ sẽ tăng cao do giá bất động sản tại đây không ngừng leo thang.
Aviva, một tập đoàn bảo hiểm Anh ngày 27/5 công bố một báo cáo cho thấy giá bất động sản leo thang đã khiến tình trạng những hộ gia đình “đa thế hệ” tại Anh ngày càng tăng vọt.
Theo đó, trong giai đoạn năm 2000 – 2015, số thanh niên trong độ tuổi 21 -34 sống cùng cha mẹ đã tăng 32% lên 2,8 triệu. Trong số đó, gần nửa (48% ) thanh niên trong độ tuổi 20-24 sống cùng nhà với cha mẹ, bên cạnh 1/5 (21%) số người từ 25-29 tuổi và 8% số người từ 30-34 tuổi.

Nghiên cứu cũng cho thấy 70% các hộ gia đình “đa thế hệ” bao gồm các thanh niên trưởng thành, 9% trong số đó là các thanh niên quyết định chuyển về để tiết kiệm tiền thuê nhà và 10% chuyển về sau khi hoàn thành bằng đại học/cao học.

Khoảng 2/3 trong số những thanh niên này cho rằng, sống trong các hộ gia đình “đa thế hệ” mang lại nhiều lợi ích, bao gồm chi phí rẻ hơn, và dễ dàng chia sẻ công việc vặt.

Số liệu cho thấy, trong vòng 10 năm qua (2005-2015), giá nhà trung bình tại Anh đã tăng quá nửa từ 184.000 bảng lên 279.000 bảng Anh (tương đương 269.271 USD lên 408.000 USD)/căn hộ. Tuy nhiên, mức lương thường niên cùng kỳ chỉ tăng khoảng 14%.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Vĩnh Phúc: phát động thi đua “Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và bình dân học vụ số”

Vĩnh Phúc: phát động thi đua “Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và bình dân học vụ số”

09 May, 07:31 PM

Kinhtedothi - Chiều 9/5, tỉnh Vĩnh Phúc chính thức phát động phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và bình dân học vụ số”. Sự kiện được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh và kết nối trực tuyến đến 13 điểm cầu cấp huyện, xã cùng các doanh nghiệp, tiểu thương, người dân trên địa bàn.

Trí tuệ nhân tạo - Động lực đột phá đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm công nghệ cao quốc gia

Trí tuệ nhân tạo - Động lực đột phá đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm công nghệ cao quốc gia

09 May, 04:30 PM

Kinhtedothi - Ngày 9/5, UBND thành phố tổ chức Hội thảo “Trí tuệ nhân tạo - Động lực mới phát triển Đà Nẵng” tại Cung Hội nghị quốc tế Furama, với sự tham dự của gần 400 đại biểu trong nước và quốc tế. Đây là sự kiện quan trọng nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ