[Ảnh] Góc nhìn mới về Thủ đô sáng tạo

Lại Tấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Sáng 12/11, tại Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật (22 Hàng Buồm), Sở VH&TT Hà Nội, Tạp chí Kiến trúc, UBND quận Hoàn Kiếm tổ chức lễ khai mạc Không gian Triển lãm Văn hoá Nghệ thuật (VHNT). Chương trình năm trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế, sáng tạo Hà Nội 2022.

Từ 12/11, không gian Triển lãm VHNT 22 Hàng Buồm diễn ra nhiều hoạt động, trưng bày hấp dẫn như: Không gian trưng bày giới thiệu hình ảnh Tiên trong di tích; Không gian trưng bày “Diều tiên”; Không gian sắp đặt Game 3D “Air Skylen”; Không gian sắp đặt đèn “Cuộc gặp gỡ xưa – nay”.
Từ 12/11, không gian Triển lãm VHNT 22 Hàng Buồm diễn ra nhiều hoạt động, trưng bày hấp dẫn như: Không gian trưng bày giới thiệu hình ảnh Tiên trong di tích; Không gian trưng bày “Diều tiên”; Không gian sắp đặt Game 3D “Air Skylen”; Không gian sắp đặt đèn “Cuộc gặp gỡ xưa – nay”.
Các đại biểu cắt băng khai mạc không gian triển lãm.
Các đại biểu cắt băng khai mạc không gian triển lãm.
Tiết mục biểu diễn văn nghệ trong Lễ khai mạc.
Tiết mục biểu diễn văn nghệ trong Lễ khai mạc.
Không gian trưng bày giới thiệu hình ảnh Tiên trong di tích. Với mong muốn khơi lạc mạch nguồn lịch sử, trưng bày tái hiện một phần dòng chảy tạo hình người Việt với tiêu điểm là hình tượng Tiên nữ suốt chiều dài lịch sử từ thời Lý tới nay qua những bức ảnh của các tác giả.
Không gian trưng bày giới thiệu hình ảnh Tiên trong di tích. Với mong muốn khơi lạc mạch nguồn lịch sử, trưng bày tái hiện một phần dòng chảy tạo hình người Việt với tiêu điểm là hình tượng Tiên nữ suốt chiều dài lịch sử từ thời Lý tới nay qua những bức ảnh của các tác giả.
Khách quốc tế thích thú trải nghiệm không gian trưng bày “Tiên trong di tích”.
Khách quốc tế thích thú trải nghiệm không gian trưng bày “Tiên trong di tích”.
Khách quốc tế chụp ảnh lưu niệm tại không gian trưng bày.
Khách quốc tế chụp ảnh lưu niệm tại không gian trưng bày.
Không gian trưng bày sắp đặt đèn “Cuộc gặp gỡ xưa – nay”.
Không gian trưng bày sắp đặt đèn “Cuộc gặp gỡ xưa – nay”.
Không gian trưng bày “Cuộc gặp gỡ xưa – nay” gồm 36 chiếc đèn lồng lấy cảm hứng từ tranh dân gian Đông Hồ, Hàng Trống.  Các bức tranh in trên đèn được trích từ dự án “Vẽ lại tranh dân gian” của hoạ sĩ Xuân Lam.
Không gian trưng bày “Cuộc gặp gỡ xưa – nay” gồm 36 chiếc đèn lồng lấy cảm hứng từ tranh dân gian Đông Hồ, Hàng Trống.  Các bức tranh in trên đèn được trích từ dự án “Vẽ lại tranh dân gian” của hoạ sĩ Xuân Lam.
Khách tham quan tương tác với các vật phẩm trưng bày tại không gian Triển lãm VHNT 22 Hàng Buồm.
Khách tham quan tương tác với các vật phẩm trưng bày tại không gian Triển lãm VHNT 22 Hàng Buồm.
Trong Lễ hội Thiết kế, sáng tạo Hà Nội 2022, tại không gian Triển lãm VHNT 22 Hàng Buồm sẽ có 8 không gian nghệ thuật với sự tham gia của hơn 40 nghệ sĩ và 8 toạ đàm chuyên đề.
Trong Lễ hội Thiết kế, sáng tạo Hà Nội 2022, tại không gian Triển lãm VHNT 22 Hàng Buồm sẽ có 8 không gian nghệ thuật với sự tham gia của hơn 40 nghệ sĩ và 8 toạ đàm chuyên đề.
Không gian trưng bày vừa là nơi diễn ra các sự kiện triển lãm, trưng bày, trình diễn, vừa là nơi người dân và du khách có thể tương tác và hình thành góc nhìn mới mẻ về thủ đô Hà Nội sáng tạo.
Không gian trưng bày vừa là nơi diễn ra các sự kiện triển lãm, trưng bày, trình diễn, vừa là nơi người dân và du khách có thể tương tác và hình thành góc nhìn mới mẻ về thủ đô Hà Nội sáng tạo.