Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

[Ảnh] Hà Nội: Biển quảng cáo khủng của các thương hiệu như Nem, Canifa, Elise... ngang nhiên xuất hiện khắp các phố

Kinhtedothi - Hàng loạt các biển hiệu hay biển quảng cáo cửa hàng thời trang, trong đó có các thương hiệu lớn như Nem, Canifa, Elise... bao phủ kín các tòa nhà, tạo nên mối nguy hiểm trên các tuyến phố lớn, nhỏ của Hà Nội. Đơn vị nào dung túng cho những vi phạm, chưa chịu xử lý triệt để?
Theo Luật Quảng cáo, kích thước biển hiệu được quy định rõ ràng: Đối với biển hiệu ngang thì chiều cao tối đa là 2 m, chiều dài không vượt quá chiều ngang mặt tiền nhà. Đối với biển hiệu dọc thì chiều ngang tối đa là 1m, chiều cao tối đa là 4m nhưng không vượt quá chiều cao của tầng nhà nơi đặt biển hiệu. Biển hiệu không được che chắn không gian thoát hiểm, cứu hỏa; không được lấn ra vỉa hè, lòng đường, ảnh hưởng đến giao thông công cộng. Nhưng trên các con phố Hà Nội xuất hiện rất nhiều biển quá khổ. Đáng chú ý, vi phạm biển quảng cáo tập trung chủ yếu ở các thương hiệu thời trang lớn. Hình ảnh ghi nhận tại cửa hàng Elise trên tuyến đường Cầu Giấy.

Một cửa hàng nằm trong hệ thống Elise trên đường Trần Phú (Hà Đông) ngoài biển hiệu chính nơi đây còn cấy thêm biển vượt nóc nhà.

Một biển hiệu của cửa hàng có địa chỉ 22 Trần Duy Hưng nằm trong hệ thống showroom của Elise bị hư hỏng tạo nên sự nhếch nhác.

Ngoài hệ thống thương hiệu Elise, một thương hiệu lthời trang khác là Nem cũng thường xuyên xuất hiện những tấm biển vượt kích thước. Hình ảnh ghi nhận tại ngã tư Bà Triệu - Trần Nhân Tông.

Các biển hiệu, tấm biển quảng cáo dày đặc chắn toàn bộ mặt tiền tòa nhà.

Hình ảnh biển hiệu ôm trọn mặt tiền được nhận tại phố Chùa Bộc (Đống Đa) của thương hiệu thời trang Canifa

Tại cửa hàng Canifa tại số 171 Trần Phú (Hà Đông), dù Luật Quảng cáo đã quy định rõ ràng nhưng các chủ cửa hàng không được thực hiện đúng, luôn cố tình vi phạm để làm sao sản phẩm quảng cáo đập vào mắt người tiêu dùng nhất.

Hệ thống cửa hàng Chat nằm trên phố Bà Triệu được dựng sai kích thước.
Hình ảnh ghi nhận tại phố Chùa Bộc (Đống Đa)

Tại sao những tấm biển hiệu khủng vượt nóc nhà chủ yếu thuộc hệ thống chuỗi cửa hiệu của các thương hiệu tên tuổi lại ngang nhiên tồn tại, chính quyền địa phương không ra quân xử lý triệt để các vi phạm, trả lại bộ mặt đô thị văn minh cho TP?
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

18 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy. Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chủ trì Hội nghị; tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

18 Nov, 05:59 PM

Kinhtedothi- Trong khuôn khổ buổi hội đàm diễn ra tại Lào Cai, lực lượng biên phòng hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế phối hợp và thúc đẩy hoàn tất các nội dung liên quan đến mở chính thức cửa khẩu song phương Mường Khương - Kiều Đầu và nâng cấp cửa khẩu phụ Bát Xát - Pả Sa.

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

18 Nov, 02:38 PM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Công văn số 9217/UBND-KT về việc thực hiện Công điện số 213/CĐ-TTg ngày 11/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, bố trí và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ