Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

[Ảnh] Hà Nội: Gắn biển lưu niệm nơi Mỹ ném bom giết hại 80 người

Kinhtedothi - Ngày 22/12/1972, xã Kiến Hưng, thị xã Hà Đông (xưa) bị máy bay B52 của đế quốc Mỹ thả 72 quả bom làm 80 người thiệt mạng. Hiện nay, tại phường Kiến Hưng (quận Hà Đông) còn lưu giữ bia tưởng niệm “Ghi sâu tội ác giặc Mỹ” ghi lại hình ảnh lịch sử tàn khốc của chiến tranh.

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Đảng bộ TP Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2020), phường Kiến Hưng đã gắn biển địa điểm lưu niệm sự kiện lịch sử, di tích cách mạng kháng chiến trên địa bàn phường.

 Nội dung biển địa điểm lưu niệm sự kiện lịch sử tại phường Kiến Hưng nêu rõ: Hồi 5h50 ngày 22/12/1972, máy bay B52 Mỹ ném 72 quả bom tàn sát, phá hoại thôn Mậu Lương và Đa Sỹ, xã Kiến Hưng, thị xã Hà Đông (nay là phường Kiến Hưng, quận Hà Đông)…
 Sự đánh phá khốc liệt của Đế quốc Mỹ để lại những mất mát to lớn cho xã Kiến Hưng, giết hại 80 người, trong đó có 56 trẻ em. Sau đó, lãnh đạo chính quyền xã đã huy động sức người, sức của trong Nhân dân để xây dựng bia tưởng niệm ''Ghi sâu tội ác giặc Mỹ''.
Năm 1981, bia tưởng niệm được khởi công xây dựng và hoàn thành trên điện tích đất 423,6 mét vuông.
Năm 2008, UBND xã Kiến Hưng đã tổ chức tùng tu tôn tại khu Bia tưởng niệm trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng kiến trúc bức phù điêu như ban đầu.
Bia tưởng niệm được xây dựng trên kiến trúc hình dáng ngôi nhà thu nhỏ, bên trong là những hình ảnh điêu khắc nổi về hậu quả tàn khốc của chiến tranh ngày 22/12/1972, B52 ném 72 quả bom xuống xã Kiến Hưng.
 Bia tưởng niệm là nơi ghi dấu lịch sử về sự tàn khốc của chiến tranh và những tội ác của Đế quốc Mỹ để lại cho Nhân dân địa phương, có ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục cho các thế hệ mai sau hiểu rõ được sự hi sinh, mất mát của các lớp cha anh đi trước, hậu quả nặng nề của chiến tranh để lại.
 Năm 2019, UBND phường Kiến Hưng đã có văn bản đề nghị UBND TP Hà Nội xem xét, chấp thuận gắn biển lưu niệm sự kiện lịch sử, di tích cách mạng kháng chiến trên địa bàn phường.
Sau khi chính quyền các cấp phê duyệt nội dung gắn biển lưu niệm sự kiện cách mạng phường Kiến Hưng (quận Hà Đông), đến nay công trình đã hoàn thiện, góp phần chào mừng kỷ niệm 90 năm Đảng bộ TP Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2020).
Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

18 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy. Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chủ trì Hội nghị; tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

18 Nov, 05:59 PM

Kinhtedothi- Trong khuôn khổ buổi hội đàm diễn ra tại Lào Cai, lực lượng biên phòng hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế phối hợp và thúc đẩy hoàn tất các nội dung liên quan đến mở chính thức cửa khẩu song phương Mường Khương - Kiều Đầu và nâng cấp cửa khẩu phụ Bát Xát - Pả Sa.

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

18 Nov, 02:38 PM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Công văn số 9217/UBND-KT về việc thực hiện Công điện số 213/CĐ-TTg ngày 11/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, bố trí và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ