[Ảnh] Hà Nội: Làng hoa Tây Tựu tất bật chuẩn bị cho Tết Nguyên đán 2021

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Chỉ còn một tháng là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, tại làng hoa lâu đời nhất Hà Nội bắt đầu rậm rịch chuẩn bị những bước trồng trọt cuối cùng phục vụ người dân chơi Tết.

Làng hoa Tây Tựu thuộc phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm là một trong những vựa hoa có lịch sử lâu đời nhất vùng Bắc Bộ. 
 Đến hẹn lại lên, mỗi cứ dịp Tết đến xuân về người dân nơi đây lại tất bật để chuẩn bị cho một mùa hoa Tết.
 Theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị, mọi con đường đến với làng hoa Tây Tựu đều trở lên nhộn nhịp.
 INhững xe đầy hoa được người dân Tây Tựu thu hoạch cho ngày đầu tháng 12 Âm lịch.
 Các loại hoa cũng với đủ chủng loại cũng đã sẵn sàng để phục vụ Tết Nguyên đán cũng như nhu cầu trong các ngày này.
 
 Ngay sau khi thu hoạch những loại hoa ngắn ngày, người dân tiếp tục bước vào trồng những loại hoa khác để kịp thời phục vụ Tết cũng như sau Tết.
 Tại làng hoa Tây Tựu, có nhiều loại cúc được trồng như kim cương, vàng đồng, đại đóa, mắt ngọc…
 Mỗi loại hoa cúc sẽ có một loại giá khác nhau. Mức giá trung bình cũng chỉ rơi vào 3 nghìn đến 5 nghìn đồng/cành.
 Ngoài ra phải kể đến như hoa ly, lay ơn, đồng tiên violet hay hồng thơm.
 Theo ông Chu Viết Sơn – người dân trồng hoa tại Tây Tựu, thời tiết quyết định 90% đến “nồi cơm Tết” của ông và gia đình.
 “Năm nay lúc nắng thì nắng to, lạnh thì lại quá khắc nghiệt đến nỗi những lá xoăn co lại, hoa khó có thể nở đúng như ý muốn" – ông Sơn khẳng định.
 Cũng theo các gia đình trồng hoa tại Tây Tựu, người chơi hoa bây giờ chơi khá đa dạng, không nhất thiết chỉ là một loại hoa, điều này buộc người trồng cũng phải thay đổi để bắt kịp với xu hướng chơi người dân

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần