Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

[Ảnh] Hà Nội lát mới vỉa hè một số tuyến phố

Kinhtedothi - Những ngày gần đây, nhiều tuyến phố trên địa bàn quận Cầu Giấy và Tây Hồ đang được cải tạo, lát mới vỉa hè theo tiêu chuẩn về quy định thiết kế vỉa hè đường phố được UBND TP Hà Nội phê duyệt mới đây.
Trước đó, UBND TP Hà Nội ra Quyết định số 1303/QĐ-UBND về việc ban hành “Thiết kế mẫu hè đường đô thị trên địa bàn TP”.
Tại quận Cầu Giấy, một số tuyến phố thuộc địa bàn phường Dịch Vọng như: Trần Thái Tông, Thành Thái, Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy... chính quyền địa phương đang tổ chức cho các đội thi công thuộc Ban Quản lý dự án công trình xây dựng do quận quản lý đẩy mạnh thực hiện công tác cải tạo vỉa hè.
Theo đó, các khu vực xung quanh công trình văn hóa, di tích, công trình cần bảo tồn, tuyến phố đi bộ, khu vực trước trụ sở các Đại sứ quán và tổ chức quốc tế, vật liệu lát hè và kết cấu vỉa hè có thể được lựa chọn riêng biệt phù hợp với tính chất công trình, yêu cầu về bảo tồn và theo thiết kế được cơ quan chuyên ngành thẩm định, phê duyệt.
Sở Xây dựng có trách nhiệm xác nhận hồ sơ gửi Sở GTVT và UBND các quận, huyện, thị xã để nghiên cứu, tham khảo thực hiện; đồng thời, chủ trì phối hợp với Sở GTVT, UBND các quận, huyện, thị xã trong công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, cải tạo hè đường. Cung cấp hồ sơ thiết kế mẫu cho các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác đầu tư xây dựng hoặc cải tạo, sửa chữa hè đường đô thị khi có đề nghị; Sở GTVT thực hiện kiểm soát việc tuân thủ áp dụng vật liệu lát hè, vỉa, kết cấu hè trong công tác thẩm định, quản lý chất lượng công trình xây dựng.
Nhiều phố vỉa hè được lát gạch block bằng đá vôi trước đây đã bị hư hỏng, xuống cấp và cần phải cải tạo, chỉnh trang để đảm bảo mỹ quan đô thị.
Theo bảng tổng hợp các khu vực cải tạo, chỉnh trang hè phố trên địa bàn, có 3 vật liệu chính để lát hè gồm đá tự nhiên, gạch Tezarro hoặc gạch bê tông vân đá và gạch Block. Chẳng hạn trên địa bàn quận Đống Đa, các tuyến phố lát hè bằng đá tự nhiên như: Nguyễn Lương Bằng - Sơn Tây, Huỳnh Thúc Kháng - Thái Hà - Chùa Bộc, Quốc Tử Giám, Văn Miếu, Láng Hạ, Giảng Võ...; các tuyến phố lát gạch Tezarro hoặc gạch bê tông vân đá như: Nguyên Hồng, Chùa Láng, Đào Duy Anh, Đê La Thành, Trung Liệt, Vũ Ngọc Phan; các tuyến phố lát gạch Block như: Hoàng Ngọc Phách, Đoàn Thị Điểm, Bích Câu...
Vỉa hè một tuyến phố được cải tạo, chỉnh trang để đảm bảo mỹ quan đô thị.

Phố Trích Sài (quận Tây Hồ) cũng đang được lát vỉa hè bằng chất liệu đá tự nhiên và đá khối bê tông.
Những viên đá đều được đo đạc và cắt gọt và lắp ghép chuẩn với các thiết kế kỹ thuật.
Một số đoạn vỉa hè sau khi đã hoàn thành đã mang đến sự gọn gàng, sạch đẹp cho các tuyến phố
Anh Nguyễn Thanh Hùng - người dân sống trên tuyến phố Trần Đăng Ninh chia sẻ, việc TP chủ trương đẩy mạnh công tác cải tạo chỉnh trang vỉa hè không chỉ đảm bảo mỹ quan đô thị và còn giúp cho người dân có thể đi lại thuận tiện, dễ dàng hơn.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Năm 2026 khởi động hầm qua sân bay Đà Nẵng

Năm 2026 khởi động hầm qua sân bay Đà Nẵng

04 Feb, 12:35 PM

Kinhtedothi - Năm 2026, thành phố Đà Nẵng sẽ triển khai Dự án tuyến hầm qua sân bay Đà Nẵng - một trong những công trình hạ tầng giao thông có ý nghĩa chiến lược, góp phần giải quyết điểm nghẽn kết nối đô thị khu vực trung tâm, tạo động lực phát triển không gian phía Tây thành phố sau khi hợp nhất với tỉnh Quảng Nam.

Khánh Hòa triển khai lập Quy hoạch chung đô thị đến năm 2050, tầm nhìn 2070

Khánh Hòa triển khai lập Quy hoạch chung đô thị đến năm 2050, tầm nhìn 2070

03 Feb, 08:58 AM

Kinhtedothi – UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch tổ chức lập Quy hoạch chung đô thị Khánh Hòa đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2070. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa các định hướng chiến lược về phát triển đô thị, kinh tế - xã hội, đồng thời tạo nền tảng pháp lý cho mục tiêu xây dựng Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong tương lai.

Quy hoạch đúng vẫn chưa đủ

Quy hoạch đúng vẫn chưa đủ

03 Feb, 06:03 AM

Kinhtedothi - Hà Nội đang từng bước tái cấu trúc đô thị theo hướng đa cực, đa trung tâm với tầm nhìn 100 năm, mở ra không gian phát triển mới cho Thủ đô. Tuy nhiên, từ thực tiễn quản lý và đời sống đô thị cho thấy, quy hoạch dù đúng vẫn đòi hỏi cơ chế quản trị hiệu quả và nguồn lực đầu tư đồng bộ để có thể đi vào cuộc sống.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ