[Ảnh] Hà Nội sắp chào đón những công viên mở

Kim Nhung - Doãn Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội đã thống nhất chọn 3 công viên: Thống Nhất, Bách Thảo và Hòa Bình là công viên mở. Vấn đề được đa số người dân, chuyên gia đồng tình, bởi đây là không gian cần được mở tối đa để người dân có thể tiếp cận với cây xanh, mặt nước.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị tại những địa điểm này:

Nhằm thay đổi diện mạo kiến trúc đô thị, đồng thời để phục vụ ngày một tốt hơn nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân, TP Hà Nội đang thực hiện kế hoạch cải tạo, nâng cấp các công viên, vườn hoa trên địa bàn. Trong đó, dự kiến tiến hành bỏ hàng rào và không thu phí ra vào đối với một số công viên. Khi ấy, công viên sẽ thực sự trở thành không gian mở gắn kết cộng đồng, người dân có thể hưởng thụ những giá trị văn hóa thiên nhiên miễn phí. Theo kế hoạch, TP thống nhất chọn Công viên Thống Nhất, Bách Thảo và Hòa Bình là công viên mở, không hàng rào, không bán vé ra vào.
Nhằm thay đổi diện mạo kiến trúc đô thị, đồng thời để phục vụ ngày một tốt hơn nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân, TP Hà Nội đang thực hiện kế hoạch cải tạo, nâng cấp các công viên, vườn hoa trên địa bàn. Trong đó, dự kiến tiến hành bỏ hàng rào và không thu phí ra vào đối với một số công viên. Khi ấy, công viên sẽ thực sự trở thành không gian mở gắn kết cộng đồng, người dân có thể hưởng thụ những giá trị văn hóa thiên nhiên miễn phí. Theo kế hoạch, TP thống nhất chọn Công viên Thống Nhất, Bách Thảo và Hòa Bình là công viên mở, không hàng rào, không bán vé ra vào.
Với tinh thần chung công viên là công trình công ích, mục tiêu hàng đầu là phục vụ người dân, dư luận Thủ đô phần đông tán thành và mong chờ đợi sự thay đổi này.
Với tinh thần chung công viên là công trình công ích, mục tiêu hàng đầu là phục vụ người dân, dư luận Thủ đô phần đông tán thành và mong chờ đợi sự thay đổi này.
Theo anh Hữu Đức (quận Hoàng Mai, Hà Nội), đáng lẽ việc này nên thực hiện từ lâu: “Công viên là tiện ích công, nên miễn phí và phá bỏ hàng rào là đúng. Như thế mới gọi là công viên” - anh Hữu Đức bày tỏ. Cũng theo anh Hữu Đức, mặc dù vé vào cửa công viên không đáng là bao nhưng với những người thường xuyên ghé công viên để tham gia các hoạt động thể dục thể thao đều đặn thì tổng số tiền hàng năm để ra vào công viên lại không phải là con số nhỏ. 
Theo anh Hữu Đức (quận Hoàng Mai, Hà Nội), đáng lẽ việc này nên thực hiện từ lâu: “Công viên là tiện ích công, nên miễn phí và phá bỏ hàng rào là đúng. Như thế mới gọi là công viên” - anh Hữu Đức bày tỏ. Cũng theo anh Hữu Đức, mặc dù vé vào cửa công viên không đáng là bao nhưng với những người thường xuyên ghé công viên để tham gia các hoạt động thể dục thể thao đều đặn thì tổng số tiền hàng năm để ra vào công viên lại không phải là con số nhỏ. 
Hiện, Công viên Thống Nhất đang thu vé ra vào đối với người lớn là 4.000 đồng; trẻ em: 2.000 đồng.
Hiện, Công viên Thống Nhất đang thu vé ra vào đối với người lớn là 4.000 đồng; trẻ em: 2.000 đồng.
Vườn Bách Thảo Hà Nội đang thu vé vào cổng với mức giá chung là 2.000 đồng.
Vườn Bách Thảo Hà Nội đang thu vé vào cổng với mức giá chung là 2.000 đồng.
Giá vé vào cổng và vé gửi xe niêm yết tại Vườn Bách Thảo Hà Nội.
Giá vé vào cổng và vé gửi xe niêm yết tại Vườn Bách Thảo Hà Nội.
Mặc dù ủng hộ chủ trương bỏ thu vé vào cửa công viên, tuy nhiên một số ý kiến vẫn tỏ ra lo ngại về việc phá hàng rào công viên. “Bỏ hàng rào thì chẳng mấy chốc những người lấn chiếm sẽ gặm nhấm, bôi bẩn, chà đạp lên công viên mà thôi. Cần phải có biện pháp quản lý phù hợp, kết hợp tuyên truyền về ý thức. Nếu không, chỉ ba bữa công viên sẽ thành cái chợ và bị lấn chiếm hết” - chị Thu Hải (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ. 
Mặc dù ủng hộ chủ trương bỏ thu vé vào cửa công viên, tuy nhiên một số ý kiến vẫn tỏ ra lo ngại về việc phá hàng rào công viên. “Bỏ hàng rào thì chẳng mấy chốc những người lấn chiếm sẽ gặm nhấm, bôi bẩn, chà đạp lên công viên mà thôi. Cần phải có biện pháp quản lý phù hợp, kết hợp tuyên truyền về ý thức. Nếu không, chỉ ba bữa công viên sẽ thành cái chợ và bị lấn chiếm hết” - chị Thu Hải (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ. 
Anh Đức Anh (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cũng cho rằng công viên vẫn nên có hàng rào bảo vệ: “Ở Việt Nam, tính tự giác của người dân chưa cao, nên an ninh trật tự chưa đảm bảo. Những người thiếu ý thức sẽ vào bán hàng rong, xả rác bừa bãi, ảnh hưởng đến môi trường".
Anh Đức Anh (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cũng cho rằng công viên vẫn nên có hàng rào bảo vệ: “Ở Việt Nam, tính tự giác của người dân chưa cao, nên an ninh trật tự chưa đảm bảo. Những người thiếu ý thức sẽ vào bán hàng rong, xả rác bừa bãi, ảnh hưởng đến môi trường".
Với sự quản lý của các đơn vị được UBND TP giao vận hành, các công viên vẫn luôn tồn tại những biển nội quy, biển cấm nhằm nhắc nhở người dân có ý thức trong việc tham quan.
Với sự quản lý của các đơn vị được UBND TP giao vận hành, các công viên vẫn luôn tồn tại những biển nội quy, biển cấm nhằm nhắc nhở người dân có ý thức trong việc tham quan.
Hiện nay, ở quanh các khu vực công viên, rất nhiều người dân đang tận dụng khoảng không gian để kinh doanh. Ảnh hưởng đến mỹ quan và gây ô nhiễm môi trường.
Hiện nay, ở quanh các khu vực công viên, rất nhiều người dân đang tận dụng khoảng không gian để kinh doanh. Ảnh hưởng đến mỹ quan và gây ô nhiễm môi trường.
Tuy nhiên, KTS Trần Huy Ánh - Hội KTS Hà Nội cho rằng, hệ thống công viên được xây dựng để phục vụ mục đích công cộng, nhưng thời gian qua lại không thực sự “mến khách” như chức năng của nó, bởi những hàng rào vây kín trong khi không gian này cần được mở tối đa để người dân tiếp cận cây xanh, mặt nước càng nhiều càng tốt. Vẫn biết rằng rào công viên là biện pháp an ninh, tuy nhiên, nếu quản lý tốt thì việc rào hay không liên quan gì đến an ninh cả. Xã hội cần được tiếp cận công viên tối đa.
Tuy nhiên, KTS Trần Huy Ánh - Hội KTS Hà Nội cho rằng, hệ thống công viên được xây dựng để phục vụ mục đích công cộng, nhưng thời gian qua lại không thực sự “mến khách” như chức năng của nó, bởi những hàng rào vây kín trong khi không gian này cần được mở tối đa để người dân tiếp cận cây xanh, mặt nước càng nhiều càng tốt. Vẫn biết rằng rào công viên là biện pháp an ninh, tuy nhiên, nếu quản lý tốt thì việc rào hay không liên quan gì đến an ninh cả. Xã hội cần được tiếp cận công viên tối đa.
Cũng có ý kiến cho rằng, công viên là của người dân, nên không hạn chế quyền tiếp cận của người dân vào bất kỳ vị trí nào trong công viên. Còn cách bỏ hàng rào như thế nào mà vẫn bảo đảm an ninh trật tự trong công viên thì cần phải nghiên cứu thêm.
Cũng có ý kiến cho rằng, công viên là của người dân, nên không hạn chế quyền tiếp cận của người dân vào bất kỳ vị trí nào trong công viên. Còn cách bỏ hàng rào như thế nào mà vẫn bảo đảm an ninh trật tự trong công viên thì cần phải nghiên cứu thêm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần