[Ảnh] Hà Nội: Xe hàng hoa quả ùn ứ tại biên giới được người dân tới mua ủng hộ

Duy Khánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong khi đang chờ các giải pháp cho số hàng hóa bị ùn ứ ở biên giới nhiều ngày qua thì các chủ hàng đã “quay xe” về Hà Nội để tiêu thụ trái cây với giá rẻ, hi vọng gỡ lại được chút vốn.

Trước tình trạng hàng trăm xe nông sản ùn ứ tại cửa khẩu biên giới tỉnh Lạng Sơn, nhiều container chở trái cây sắp hết thời hạn bảo quản, số hàng này đã phải tháo gỡ hàng hóa để bán tại chỗ, người dân vùng biên đã chung tay giải cứu.
Hiện nay trên một số tuyến phố ở Thủ đô như đường gom Đại lộ Thăng Long, Nguyễn Xiển,  Hồ Tùng Mậu, Tôn Thất Thuyết, Kim Ngưu, Phạm Ngọc Thạch, khu đô thị Văn Phú... đã xuất hiện những xe bán hoa quả giá rẻ, người dân đi mua ủng hộ bà con nông dân miền Tây.

Các mặt hàng nông sản chủ yếu như mít, thanh long, dưa hấu, bưởi, cam... được chào bán với giá rất rẻ.

Tại địa điểm bán ở đường gom Đại lộ Thăng Long, giá mít là 10.000đ/kg, thanh long ruột đỏ cũng là 10.000đ/kg, cam có giá 6.000đ/kg....

Anh Tuấn (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) chia sẻ: ''Nghe được tin nhiều xe container chở nông sản từ miền Tây ra ùn ứ ở cửa khẩu Lạng Sơn đã phải quay đầu xả hàng, các mặt hàng đã có mặt ở Thủ đô nên tôi tranh thủ ra mua giải cứu, giá hoa quả được bán cũng rất rẻ. Chủ yếu tôi mua để ủng hộ bà con miền Tây vì họ cũng khốn khó khi không thể xuất được hàng qua biên giới''.

Người dân đi đường rất ngạc nhiên khi thấy những xe thanh long được đóng túi, hộp có dán tem truy xuất nguồn gốc rõ ràng.

Trên nhiều hội nhóm, người dân cũng đã chia sẻ thông tin, kêu gọi cùng nhau đến mua ủng hộ nông sản cho người dân.

 Người dân Hà Nội chung tay mua ủng hộ thanh long bị ùn ứ do chưa được thông quan trên cửa khẩu Lạng Sơn.

Ngoài ra, các chủ hàng cũng có thể tiếp cận với hệ thống siêu thị, nơi cung ứng lượng hàng lớn cho người dân. Trong các đợt “giải cứu” nông sản trước, nhiều hệ thống siêu thị đã hỗ trợ tiêu thụ cả trăm tấn hàng cho người nông dân.

Tuy nhiên, nhiều xe hàng bày bán và xếp hàng hóa dưới lòng đường gây cản chở giao thông. Cần hiểu hơn và chấp hành theo quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự mỹ quan đô thị.