Ảnh hiện trường vụ tai nạn máy bay nghiêm trọng ở Đài Loan

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiếc máy bay của hãng hàng không TransAsia gặp nạn ở sân bay Bành Hồ, Đài Loan hôm 23/7, khiến tòa nhà gần đó biến dạng, ôtô và vật dụng xung quanh văng tung tóe.

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 17 giờ 35 phút chiều ngày 23/7 theo giờ địa phương, trong điều kiện mưa gió, do ảnh hưởng của cơn bão Matmo.

Theo Cục Hàng không Dân dụng Đài Loan, trên máy bay có 58 người gồm 54 hành khách và bốn thành viên tổ bay.

Vụ tai nạn này diễn ra chỉ chưa đầy một tuần sau vụ rơi máy bay mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines ở miền Đông Ukraine, khiến 298 người thiệt mạng.

Hình ảnh hiện trường vụ tai nạn:
Máy bay GE222 của hãng hàng không TransAsia Airways lao vào tòa nhà ở gần sân bay Bành Hồ, Đài Loan, làm tòa nhà biến dạng và bay mất nóc.
Máy bay GE222 của hãng hàng không TransAsia Airways lao vào tòa nhà ở gần sân bay Bành Hồ, Đài Loan, làm tòa nhà biến dạng và bay mất nóc.
Mảnh vỡ máy bay tại hiện trường.
Mảnh vỡ máy bay tại hiện trường.
Trước đó, máy bay phải hạ cánh khẩn cấp tại vùng đang chịu ảnh hưởng của cơn bão Matmo. Nó cất cánh từ Cao Hùng lúc 17h43 (16h43 giờ Hà Nội) và mất liên lạc với đài kiểm soát lúc 19h06.
Trước đó, máy bay phải hạ cánh khẩn cấp tại vùng đang chịu ảnh hưởng của cơn bão Matmo. Nó cất cánh từ Cao Hùng lúc 17h43 (16h43 giờ Hà Nội) và mất liên lạc với đài kiểm soát lúc 19h06.
Phi cơ được cho là đang cố gắng hạ cánh khẩn cấp lần thứ hai xuống hòn đảo nhỏ ở vùng Bành Hồ của Đài Loan thì rơi từ độ cao khoảng 28 m xuống một tòa nhà, khiến tòa nhà này sập đổ. Ôtô và nhiều vật dụng xung quanh bị đè bẹp sau khi tòa nhà sập.
Phi cơ được cho là đang cố gắng hạ cánh khẩn cấp lần thứ hai xuống hòn đảo nhỏ ở vùng Bành Hồ của Đài Loan thì rơi từ độ cao khoảng 28m xuống một tòa nhà, khiến tòa nhà này sập đổ. Ôtô và nhiều vật dụng xung quanh bị đè bẹp sau khi tòa nhà sập.
gngn gn h
Khói bốc lên nghi ngút từ hiện trường vụ tai nạn
Khói bốc lên nghi ngút từ hiện trường vụ tai nạn
Truyền thông Đài Loan đưa tin hơn 40 thiệt mạng hoặc bị thương trong khi hãng thông tấn AP dẫn lời quan chức địa phương thông báo 51 người chết và 7 người bị thương.
Truyền thông Đài Loan đưa tin hơn 40 thiệt mạng hoặc bị thương trong khi hãng thông tấn AP dẫn lời quan chức địa phương thông báo 51 người chết và 7 người bị thương.
vv bbb bhh
Khoảng 100 nhân viên cứu hỏa, 152 binh sĩ và 255 cảnh sát được cử đến hiện trường.
Khoảng 100 nhân viên cứu hỏa, 152 binh sĩ và 255 cảnh sát được cử đến hiện trường.
Chiếc máy bay chở theo 54 hành khách cùng 4 thành viên phi hành đoàn. Chiếc máy bay gặp nạn là loại ATR 72 với 70 chỗ ngồi. Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện
Chiếc máy bay chở theo 54 hành khách cùng 4 thành viên phi hành đoàn. Chiếc máy bay gặp nạn là loại ATR 72 với 70 chỗ ngồi. Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện
gf hg hh