Anh: Hơn 26.000 thành viên rời bỏ Công đảng hậu Brexit

Tú Anh (Theo The Guardian)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Số liệu được công bố trong báo cáo thường niên Công đảng cho thấy uy tín suy giảm sau sự kiện trưng cầu dân ý Anh rời khỏi EU (Brexit).

Đảng Lao động đối lập đã mất gần 26.000 thành viên kể từ mùa hè năm ngoái, theo dữ liệu rò rỉ.

Hơn 3/4 trong số các thành viên rời khỏi đảng là những người tham gia sau cuộc tổng tuyển cử năm 2015, giai đoạn số lượng nhân lực đảng tăng mạnh mẽ dưới sự lãnh đạo của ông Jeremy Corbyn.

Ông Corbyn được xem là nhà lãnh đạo Công đảng hoài nghi nhất về EU trong nhiều năm qua. Sau khi kết quả cuộc trưng cầu dân ý hôm 23/6/2016 cho thấy đa số cử tri quyết định rời khỏi nhóm 28 nước thành viên, ông Corbyn đã bị một số thành viên trong Công đảng cáo buộc là không tích cực vận động cử tri Anh ở lại EU. 

 

Thống kế do tờ Times công bố cho thấy số lượng thành viên đảng xin từ nhiệm trong năm 2016 lớn hơn tổng cộng 6 năm trước đó cộng lại. Cụ thể, đã có hơn 15.465 thành viên rời bỏ Công đảng kể từ giữa tháng 12/2016.

Khoảng 7.000 thành viên trong tháng trước đã từ chức sau khi ông Corbyn quay ra chủ trương thúc đẩy các nghị sỹ ủng hộ việc kích hoạt điều 50 của Hiệp ước Lisbon để bắt đầu tiến trình Brexit.

Tờ báo khẳng định, số lượng thành viên rời khỏi đảng thực tế có thể cao hơn. Dữ liệu rò rỉ cho thấy tổng số thành viên Công đảng đã giảm xuống 528.180 từ mức đỉnh 554.000 trong tháng 7/2016, tuy nhiên vẫn cao hơn mức 200.000 thành viên vào tháng 5/2015.

Tuần trước, Công đảng đã thất bại trước Đảng Bảo thủ cầm quyền tại cuộc bầu cử địa phương khu vực Copeland, phía Tây Bắc nước Anh. Đây được coi là thất bại nặng nề khi Copeland vốn được Công đảng nắm giữ đa số trong hơn 80 năm.