[Ảnh] Hotgirl Hoàng Thị Loan và các VĐV rạng ngời tại lễ biểu dương của TP Hà Nội

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các HLV, VĐV của Đoàn thể thao Hà Nội rạng ngời trong ngày gặp mặt, biểu dương của UBND TP Hà Nội.

 Chiều 17/12, UBND TP Hà Nội tổ chức gặp mặt, biểu dương HLV, VĐV Hà Nội đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 30.
 Có mặt tại buổi gặp mặt và biểu dương, các VĐV của Hà Nội khá vui vẻ và hào hứng.
 Tại SEA Games 30, Đoàn thể thao Hà Nội đã tham gia 31 môn. Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm vượt qua khó khăn trong luyện tập, thi đấu, chinh phục thử thách, thể thao Hà Nội đã đóng góp 24,65% tổng số VĐV và là địa phương đóng góp nhiều huy chương nhất với tổng số 87 huy chương; trong đó có 34 HCV, 27 HCB và 26 HCĐ.
 VĐV bóng đá nữ Phạm Hải Yến chia sẻ tại hội nghị gặp mặt và biểu dương.
 VĐV cầu mây Mạnh Dũng và các đồng đội đã có được 2 HCĐ quý giá tại SEA Games 30.
 Có thể nói, VĐV Hà Nội đoạt nhiều HCV ở các môn thể thao mũi nhọn như bộ môn Vật, Điền kinh, Bắn cung, Thể dục dụng cụ…
Thể thao Hà Nội đã có nhiều tấm gương sáng về cả chuyên môn lẫn tinh thần thi đấu. Đơn cử như VĐV Vương Thị Huyền, VĐV Lộc Thị Đào, VĐV Đinh Phương Thành, VĐV Vũ Thành An, VĐV Phạm Thị Thu Trang; VĐV Nguyễn Anh Tú...
 Tại hội nghị gặp mặt và trao thưởng, TP Hà Nội đã quyết định tặng thưởng cho 83 HLV, 119 VĐV.
 Trong đó, HCV cá nhân là 55 triệu đồng, HCB là 30 triệu đồng và HCĐ là 25 triệu đồng.
 Ngoài ra, đối với HLV và các tập thể, mỗi cá nhân được tặng thưởng tiền bằng 50% mức thưởng cá nhân đạt giải tương ứng.
 Tổng số tiền thưởng cho các VĐV, HLV là 6 tỷ 225 triệu đồng
 Tập thể đội Điền kinh Hà Nội tại buổi hội nghị.
 
 Đội đấu kiếm Hà Nội tham dự SEA Games 30 với lực lượng chất lượng và góp vào thành tích chung của đoàn.
 VĐV bóng đá nữ Hoàng Thị Loan chụp ảnh cùng các đồng đội.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần