Kinhtedothi - Do ảnh hưởng của bão số 1, chiều tối 2/7 tại TP Hải Phòng xảy ra mưa lớn kèm theo gió mạnh khiến cây xanh trên một số tuyến đường gãy đổ, bật gốc. Công tác khắc phục hậu quả được tiến hành khẩn trương và đảm bảo an toàn.
Công nhân Công ty CP Công viên cây xanh giải tỏa cây đổ tại tuyến đường Tôn Đức Thắng. Ảnh: Hải Yến
Theo báo cáo của Công ty CP Công viên cây xanh Hải Phòng, vào 16 giờ ngày 2/7 tại Hải Phòng xảy ra mưa lốc đã làm cây xanh một số tuyến đường 4 quận nội thành bị đổ gãy.
Cụ thể, cây muồng vàng STT 395 tại ngã tư cơ điện đường kính 35cm; cây bàng tại 210 đường Vạn Kiếp đường kính 30cm; cây dướng tại hè trường Nguyễn Trãi, đường Trại Sơn đường kính 35cm; cây muồng vàng tại 796 đường Lê Hồng Phong đường kính 35cm bị đổ bật gốc.
Ảnh hưởng bão số 1, một số cây xanh bị bật gốc. Ảnh: Hải Yến
Tại các đường Hồng Bàng, Tôn Đức Thắng một số cành to bị xoạc, gãy. Cành muồng vàng và một số cành nhỏ cũng bị gãy tại đường Hoàng Diệu, Lý Tự Trọng, Trần Quang Khải,…
Đến 19 giờ công ty Công Viên đã giải tỏa xong. Ảnh: Hải Yến
May mắn thời điểm cây gãy, đổ không có người dân đi qua nên không gây thiệt hại về người. Ngay sau đó, công nhân của Công ty CP Công viên cây xanh đã có mặt để cắt cây đổ thành từng khúc nhỏ rồi nhanh chóng di chuyển đi nơi khác. Đến 19 giờ cùng ngày, phía công ty đã tiến hành giải tỏa xong, đảm bảo giao thông đi lại bình thường.
Mưa lớn xảy ra trên diện rộng tại Hải Phòng khiến cây xanh tại 1 số tuyến đường gãy đổ, cản trở giao thông. Ảnh CTVMột người đi xe máy bị cây đổ đè vào tại phố Trần Phú. Ảnh CTV
Kinhtedothi - Để chủ động ứng phó với bão số 1, UBND TP Hải Phòng yêu cầu các sở, ban, ngành TP và UBND các quận, huyện nghiêm túc thực hiện nghiêm Công điện của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP.
Không dừng ở cải thiện cảnh quan, thu gom, xử lý rác thải, Hà Nội đang từng bước hình thành phương thức phát triển mới ngay từ cơ sở, trong đó môi trường xanh, kinh tế tuần hoàn và chất lượng sống của người dân trở thành những tiêu chí quan trọng.
Máy móc, nhân lực của nhà thầu đang được tích cực triển khai tại các hạng mục của Dự án xây dựng nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 và Đại lộ Thăng Long (thuộc địa bàn phường Tây Mỗ và xã An Khánh) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư 2.384 tỷ đồng, hiện đạt sản lượng thi công gần 524 tỷ đồng, tương đương 35,5% kế hoạch.
Nằm giữa những khu đô thị hiện đại của Hà Nội, Công viên hồ điều hòa Thanh Xuân có diện tích hơn 13ha, trong đó khoảng 8ha là mặt nước. Được khởi công năm 2016 và mở cửa đón người dân từ tháng 9-2018, công viên trở thành không gian xanh quan trọng, góp phần điều hòa cảnh quan, cải thiện môi trường sống và đáp ứng nhu cầu vui chơi, rèn luyện sức khỏe của cộng đồng.
Chỉ số chất lượng không khí tại Hà Nội lên mức 175, đứng thứ ba trong danh sách các thành phố ô nhiễm nhất thế giới, theo IQAir. Đáng chú ý, hai điểm quan trắc tại Trâu Quỳ ghi nhận chỉ số trên 200, thuộc mức rất xấu; nhiều khu vực khác ở mức xấu.
Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất nghiên cứu xử lý toàn bộ gần 3,7 triệu tấn rác tồn lưu tại Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn (phường Tùng Thiện, Hà Nội). Rác có khả năng cháy được đưa đến nhà máy điện rác; kim loại được thu hồi tái chế; chất thải nguy hại được quản lý theo quy định.