Ảnh hưởng của động đất 5,8 độ richter ở Trung Quốc, nhiều nhà cao tầng Hà Nội rung lắc

Trương Huyền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trận động đất xảy ra tại khu vực tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) khiến người dân ở nhiều chung cư cao tầng tại Hà Nội cảm nhận rung lắc nhẹ.

 Tâm chấn của trận động đất. Nguồn: Viện Vật lý Địa cầu
Bản tin tối 21/5 của Viện Vật lý Địa cầu cho biết, vào hồi 13 giờ 48 phút 41 giây (giờ GMT) tức 20 giờ 48 phút 41 giây (giờ Hà Nội) cùng ngày, một trận động đất có độ lớn 5,8 độ richter xảy ra tại vị trí có tọa độ (25.67 độ vĩ Bắc, 99.79 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 28 km. Động đất xảy ra tại khu vực tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.
Hiện Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này. 
Theo thông tin từ Trung tâm Mạng lưới động đất Trung Quốc (CENC), vào lúc 21 giờ 48 ngày 21/5 (theo giờ Bắc Kinh) đã xảy ra một trận động đất có độ lớn 6,4 làm rung chuyển huyện tự trị Di Dạng Tị (Yangbi Yi) ở tỉnh Vân Nam. Tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 8 km, tọa độ 25,67 độ vĩ Bắc và 99,87 độ kinh Đông. Cơ quan này cho biết thêm, trận động đất gây rung lắc yếu, không có thiệt hại gì đáng kể.

Liên quan đến trận động đất, nhiều người dân Hà Nội, nhất là các chung cư cao tầng cảm nhận sự rung lắc rõ rệt nhất. Theo phản ánh, các dư chấn lặp lại ngắt quãng khoảng 2 - 3 phút rồi kết thúc.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần