[Ảnh] Huyện Thạch Thất ngày đầu nới lỏng giãn cách xã hội

Tin & Ảnh: Doãn Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 23/4 là ngày đầu tiên nới lỏng giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19, nhiều cửa hàng đã được cho phép hoạt động trở lại, nhưng người dân vẫn tỏ ra lo ngại với nguy cơ quay trở lại của dịch bệnh.

Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên Kinh tế & Đô thị ghi nhận trong ngày 23/4 tại huyện Thạch Thất:

Tuyến đường chính vào trung tâm huyện Thạch Thất, mật độ phương tiện qua lại vẫn tương đối ít.
Các mặt bằng kinh doanh đã mở cửa trở lại, nhưng gần như chưa có người mua hàng.
Nhiều chủ kinh doanh chọn phương án an toàn, nên chưa kinh doanh trở lại.
Một quán cơm bình dân gần Khu công nghiệp Phùng Xá đã mở cửa bán lại trong ngày đầu tiên nới lỏng giãn cách xã hội. Mặc dù nằm gần khu công nghiệp đông người nhưng lượng khách đến ăn rất ít.
Ông Nguyễn Đức Đạt, trú tại thị trấn Liên Quan cho biết, mặc dù hôm nay là ngày đầu của việc nới lỏng giãn cách xã hội. Nhưng đa phần người dân vẫn ở nhà, nếu không có việc gì quan trọng thì không ra ngoài đường, chờ đến khi dịch bệnh được kiểm soát hoàn toàn.
Thời điểm hiện tại, nhu cầu mua sắm của người dân vẫn chưa trở lại bình thường ngoài những mặt hàng nhu yếu phẩm.