[Ảnh]: Huyện Thanh Trì đón trên 11.600 học sinh mầm non trở lại trường

Nam Bắc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay, 13/4, 11.618 học sinh của 32 trường Mầm non (MN) công lập, 11 trường MN tư thục và các nhóm lớp MN trên địa bàn huyện Thanh Trì trở lại trường, bắt đầu buổi học đầu tiên của năm học 2021-2022.

Với sự chuẩn bị chu đáo và thực hiện nghiêm túc, tuân thủ các quy định phòng, chống dịch Covid-19, ngày đầu trở lại trường của học sinh MN trên địa bàn huyện Thanh Trì diễn ra khá suôn sẻ.

[Ảnh]: Huyện Thanh Trì đón trên 11.600 học sinh mầm non trở lại trường - Ảnh 1Cô giáo hướng dẫn trẻ sát khuẩn tay trước khi vào lớp học tại trường  MN A xã Thanh Liệt

Trong số 11.618 trẻ đến trường trong buổi học đầu tiên, có 8.753 trẻ học tại các trường MN công lập, 1.321 trẻ học tại các trường tư thục và 1.544 trẻ tại các cơ sở nhóm lớp độc lập.

Theo ghi nhận của phóng viên, phụ huynh và học sinh đều thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang từ nhà đến trường, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn trước khi đưa học sinh vào lớp. Tại các lớp, trong giờ học đầu tiên, trẻ được giáo viên hướng dẫn thực hiện biện pháp bảo vệ sức khỏe cũng nhưng phòng chống dịch như: Các bước rửa tay với xà phòng, đeo khẩu trang đúng cách...

Buổi học đầu tiên của trẻ tại trường MN Hữu Hòa
Buổi học đầu tiên của trẻ tại trường MN Hữu Hòa

Xác định với bậc mầm non, sau kỳ nghỉ dài, việc đến lớp của trẻ sẽ gặp nhiều khó khăn do phải làm quen lại với nề nếp sinh hoạt ở trường, các cô giáo đã chuẩn bị nhiều khu vui chơi kết hợp với học tập để trẻ không buồn chán.

Thầy Phạm Văn Ngát – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thanh Trì cho biết, để đảm bảo an toàn cho trẻ trở lại trường, Phòng GD&ĐT đã phối hợp với các ngành thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh như: Đo thân nhiệt, chuẩn bị nước rửa tay diệt khuẩn, bố trí lớp học hợp lý theo đúng quy định.

Giáo viên trường MN A Đông Mỹ tạo không khí vui tươi cho trẻ 
Giáo viên trường MN A Đông Mỹ tạo không khí vui tươi cho trẻ 

Cùng với việc nâng cao chất lượng giáo dục, ổn định nền nếp, một trong những vấn đề được ngành giáo dục huyện đặc biệt quan tâm sau khi học sinh đi học trở lại là thực hiện tốt công tác bán trú, bảo đảm an toàn bữa ăn, giấc ngủ cho trẻ. Riêng đối với những trẻ chưa đến lớp, Phòng GD&ĐT huyện đã chỉ đạo các trường tiếp tục liên hệ, tìm hiểu nguyên nhân và động viên phụ huynh đưa trẻ đến trường.

Sau một thời gian dài phải nghỉ học do yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19, không khí tại các trường MN trên địa bàn huyện Thanh Trì đã rộn ràng trở lại. Để trọn vẹn niềm vui đến trường, đúng tinh thần thích ứng an toàn, các cơ sở giáo dục MN trên địa bàn huyện đang nỗ lực triển khai nhiều biện pháp thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học.

Dưới đây là một số hình ảnh đón trẻ MN tại các trường trên địa bàn huyện Thanh Trì:

Giáo viên trường MN A xã Thanh Liệt đón học sinh từ ngoài cổng
Giáo viên trường MN A xã Thanh Liệt đón học sinh từ ngoài cổng
Giáo viên trường MN Hữu Hòa thăm hỏi, động viên trẻ trong buổi đầu trở lại lớp
Giáo viên trường MN Hữu Hòa thăm hỏi, động viên trẻ trong buổi đầu trở lại lớp
Một góc vui chơi của học sinh trường MN Triều Khúc, xã Tân Triều
Một góc vui chơi của học sinh trường MN Triều Khúc, xã Tân Triều
Phụ huynh hướng dẫn con nền nếp học tập ở trường 
Phụ huynh hướng dẫn con nền nếp học tập ở trường 
Màn chào hỏi vui vẻ của cô và trò
Màn chào hỏi vui vẻ của cô và trò
Giờ học tập đầy hứng thú của trẻ tại trường MN A Đông Mỹ
Giờ học tập đầy hứng thú của trẻ tại trường MN A Đông Mỹ