Anh Khôi giành 2 HCV ở giải cờ vua trẻ châu Á

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Kỳ thủ của Việt Nam giành HCV ở các nội dung cờ nhanh, cờ chớp và HCB cờ tiêu chuẩn ở lứa tuổi U14.

Kỳ thủ Anh Khôi.
Kỳ thủ Anh Khôi.
Giải cờ vua trẻ châu Á 2015 vừa kết thúc ở Suwon (Hàn Quốc), dành cho cả nam lẫn nữ ở lứa tuổi U8, U10, U12, U14, U16 và U18 với sự góp mặt của 301 kỳ thủ đến từ 16 quốc gia.

Anh Khôi thi đấu ở lứa tuổi U14. Nội dung cờ nhanh, kỳ thủ của Việt Nam đoạt 5,5 điểm. Số điểm này bằng với các đối thủ Gholami và Raja Harshit (Ấn Độ). Tuy nhiên, nhờ nhỉnh hơn về chỉ số phụ nên Anh Khôi đoạt HCV.

Ở nội dung cờ chớp, tài năng sinh năm 2002 giành được 6 điểm để độc chiếm vị trí số một, với một điểm nhiều hơn người đứng thứ 2.

Tuy nhiên, Anh Khôi không thể bảo vệ thành công chiếc HCV ở nội dung cờ tiêu chuẩn. Kỳ thủ quê TP.HCM giành được 7 điểm sau 9 ván, đứng thứ hai.

Bên cạnh chiến tích của Anh Khôi, đoàn Việt Nam - tham dự với 28 kỳ thủ - còn có thêm một HCV của Tán Huỳnh Thanh Trúc ở nội dung cờ tiêu chuẩn U12 nữ với 6,5 điểm sau 9 ván.

Chung cuộc, Anh Khôi và các đồng đội giành ba HCV, 6 HCB và 4 HCĐ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần