[Ảnh] Mốt chơi quất “bonsai” phong thuỷ ngày Tết

Duy Khánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Làng quất Tứ Liên (phường Tứ Liên, quận Tây Hồ), nổi tiếng với nghề trồng quất từ những chậu bình “khổng lồ” cho đến những hình dáng độc lạ “bonsai” để ra mắt người chơi cây cảnh, cũng như người dân tới mua sắm trong dịp Tết Nguyên Đán 2022.

Mỗi độ Tết đến Xuân về, những nghệ nhân trồng quất ở phường Tứ Liên (quận Tây Hồ, TP Hà Nội) tại đây đều tất bật để những cây quất ngả sang màu vàng ươm và sẵn sàng phục vụ người dân chơi Tết.
Mỗi độ Tết đến Xuân về, những nghệ nhân trồng quất ở phường Tứ Liên (quận Tây Hồ, TP Hà Nội) tại đây đều tất bật để những cây quất ngả sang màu vàng ươm và sẵn sàng phục vụ người dân chơi Tết.
Theo ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, để phục vụ nhu cầu đa dạng của khách hàng, hàng năm người trồng quất tại đây cho ra mắt những tác phấm bonsai phong thuỷ đẹp mắt, độc đáo để thu hút khách tới chơi cây cảnh.
Theo ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, để phục vụ nhu cầu đa dạng của khách hàng, hàng năm người trồng quất tại đây cho ra mắt những tác phấm bonsai phong thuỷ đẹp mắt, độc đáo để thu hút khách tới chơi cây cảnh.
Mỗi tác phẩm quất nghệ thuật được chủ nhân gửi gắm nhiều tâm sức, ý tưởng từ khi bắt đầu gieo trồng.
Mỗi tác phẩm quất nghệ thuật được chủ nhân gửi gắm nhiều tâm sức, ý tưởng từ khi bắt đầu gieo trồng.
Với mô hình những ngôi nhà cổ mang phong cách thời xưa kết hợp với cây quất quấn xung quanh, lá xanh mướt cùng với những quả quất to, tròn thể hiện mong muốn một năm mới sung túc và đầm ấm.
Với mô hình những ngôi nhà cổ mang phong cách thời xưa kết hợp với cây quất quấn xung quanh, lá xanh mướt cùng với những quả quất to, tròn thể hiện mong muốn một năm mới sung túc và đầm ấm.
Không chỉ là những mô hình nhà cấp 4 (3 gian), người trồng quất tại đây còn mô phỏng lại những ngôi nhà cao tầng độc đáo.
Không chỉ là những mô hình nhà cấp 4 (3 gian), người trồng quất tại đây còn mô phỏng lại những ngôi nhà cao tầng độc đáo.
Chị Linh (chủ vườn quất cảnh phong thuỷ) chia sẻ: “Công đoạn để tạo ra một sản phẩm này rất kỳ công, từ khi bắt đầu gieo mầm rồi chăm sóc, uốn nắn để cho ra sản phẩm cuối cùng độc đáo như hiện tại sẽ mất khoảng 8 tháng”.
Chị Linh (chủ vườn quất cảnh phong thuỷ) chia sẻ: “Công đoạn để tạo ra một sản phẩm này rất kỳ công, từ khi bắt đầu gieo mầm rồi chăm sóc, uốn nắn để cho ra sản phẩm cuối cùng độc đáo như hiện tại sẽ mất khoảng 8 tháng”.
“Những chậu cây quất phong thuỷ độc đáo như thế này có giá bán từ 10 đến 15 triệu đồng tuỳ mẫu mã, chủng loại” - chị Linh cho biết thêm.
“Những chậu cây quất phong thuỷ độc đáo như thế này có giá bán từ 10 đến 15 triệu đồng tuỳ mẫu mã, chủng loại” - chị Linh cho biết thêm.
Người chơi cũng có thể lựa chọn phương án thuê các chậu cây này về chơi Tết với giá rẻ được hơn gần nửa từ 6 đến 8 triệu đồng. Rất nhiều người đã tới đây xem và đặt cây trước để về chơi sớm hơn 1 đến 2 tuần.
Người chơi cũng có thể lựa chọn phương án thuê các chậu cây này về chơi Tết với giá rẻ được hơn gần nửa từ 6 đến 8 triệu đồng. Rất nhiều người đã tới đây xem và đặt cây trước để về chơi sớm hơn 1 đến 2 tuần.
Ngoài ra, những năm trở lại đây, xu hướng trồng quất bonsai trong bình tạc linh vật đại diện cho năm mới được nhiều người ưa chuộng. Tết Nguyên Đán 2022, các mẫu “hổ vàng ôm quất” lần được ra mắt trước hơn một tháng để phục vụ nhu cầu của người dân.
Ngoài ra, những năm trở lại đây, xu hướng trồng quất bonsai trong bình tạc linh vật đại diện cho năm mới được nhiều người ưa chuộng. Tết Nguyên Đán 2022, các mẫu “hổ vàng ôm quất” lần được ra mắt trước hơn một tháng để phục vụ nhu cầu của người dân.
Chị Nguyễn Thị Phượng (chủ vườn Quốc Phượng Hoàng, phường Tứ Liên, TP Hà Nội) chia sẻ: “Hổ đại diện cho sức mạnh, không phải là con vật thân thiết, gần gũi với người dân nên tâm lý nhiều người thường không muốn mang hổ vào nhà. Do vậy năm nay hầu hết nhà vườn tại đây đều không mặn mà với việc tạo hình hổ ôm quất. Hiện tại, giá của mỗi chậu hổ ôm quất bonsai đang được bán với giá từ 1-1,5 triệu đồng/chậu. Đây là mức giá trung bình cho một loại cây cảnh chơi Tết”.
Chị Nguyễn Thị Phượng (chủ vườn Quốc Phượng Hoàng, phường Tứ Liên, TP Hà Nội) chia sẻ: “Hổ đại diện cho sức mạnh, không phải là con vật thân thiết, gần gũi với người dân nên tâm lý nhiều người thường không muốn mang hổ vào nhà. Do vậy năm nay hầu hết nhà vườn tại đây đều không mặn mà với việc tạo hình hổ ôm quất. Hiện tại, giá của mỗi chậu hổ ôm quất bonsai đang được bán với giá từ 1-1,5 triệu đồng/chậu. Đây là mức giá trung bình cho một loại cây cảnh chơi Tết”.
Những cây quất cảnh nghệ thuật phong thuỷ như thế này luôn được du khách chờ đợi mỗi dịp Tết đến, Xuân về.
Những cây quất cảnh nghệ thuật phong thuỷ như thế này luôn được du khách chờ đợi mỗi dịp Tết đến, Xuân về.
Càng cận Tết sẽ càng có thêm nhiều người dân tìm về làng quất Tứ Liên để "săn" bằng được những chậu quất bon sai đẹp, có dáng độc, hợp phong thủy để chào đón năm mới.
Càng cận Tết sẽ càng có thêm nhiều người dân tìm về làng quất Tứ Liên để "săn" bằng được những chậu quất bon sai đẹp, có dáng độc, hợp phong thủy để chào đón năm mới.