Anh sẽ hạ thủy tàu sân bay lớn nhất trong lịch sử

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo hãng tin Sputnik, ngày 7/10, Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố nước này có kế hoạch đặt mua 4 tàu ngầm lớp Trident mới để trang bị cho lực lượng quốc phòng Anh.

Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Hải quân hoàng gia Anh.
Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Hải quân hoàng gia Anh.
Trong một hội nghị của Đảng Bảo thủ được phát sóng trực tiếp, ông Cameron nhấn mạnh: "Trong những năm tới, chúng tôi sẽ hạ thủy những tàu sân bay lớn nhất trong lịch sử, một nhóm tàu ngầm Hunter Killer, đưa vào vận hành các máy bay tiêm kích tấn công hỗn hợp JSF, các máy bay trực thăng Apache cải tiến, một phi đội máy bay không người lái, và vì năng lực răn đe hạt nhân độc lập của chúng ta là chính sách bảo đảm tối thượng nên Chính phủ sẽ đặt mua 4 tàu ngầm lớp Trident".

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon cho biết trong cương lĩnh tranh cử, đảng Bảo thủ cam kết sẽ xây dựng một hạm đội mới gồm 4 tàu ngầm có thể mang tên lửa đạn đạo Successor, thay thế 4 tàu ngầm lớp Vanguard mang tên lửa Trident hiện nay.

Tổng chi phí cho việc nâng cấp hạm đội này - dự kiến bắt đầu từ năm 2016, sẽ lên tới 20 tỷ bảng (29,7 tỷ USD).