Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

[Ảnh] Sống "mòn" ở thôn được quy hoạch làm nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận

Kinhtedothi - Dù chủ trương dừng thực hiện dự án điện hạt nhân Ninh Thuận đã được thông qua từ năm 2016, thế nhưng đến nay, khoảng 260 hộ dân ở thôn Vĩnh Trường - nơi quy hoạch Nhà máy điện hạt nhân số 1 vẫn sống "mòn".
 Thôn Vĩnh Trường, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận được quy hoạch làm dự án nhà máy điện hạt nhân số 1 từ năm 2008. Hiện nay, thôn có gần 260 hộ với khoảng 1.000 dân. 
  Do dính quy hoạch nên khu vực này cấm sửa, cấm xây các công trình. Vậy nên hơn chục năm nay, người dân thôn Vĩnh Trường gần như sống trong những ngôi nhà và hạ tầng ngày càng xuống cấp. 
 Thôn trưởng Nguyễn Thành Du cho biết, nhà dân đã xuống cấp, các công trình hạ tầng công cộng cũng xuống cấp do nhiều năm không được đầu tư. ''Dự án bỏ hay tiếp tục triển khai cần công bố sớm để dân biết vì bao năm rồi chúng tôi quá khổ với dự án treo. Điều dân mong muốn là đầu tư cơ sở hạ tầng cho dân, đặc biệt là kè chắn sóng'' - ông Du nói.
 Cũng theo ông Nguyễn Thành Du, sau khi nhận thông báo bồi thường, thu hồi đất, nhiều hộ dân đã mang thông báo này thế chấp ngân hàng vay tiền làm ăn, trang trải cuộc sống, nhưng đến nay không thể trả nợ vay, do không được giải tỏa hay bồi thường sau khi dự án dừng triển khai. Do đó, nếu dừng dự án cần có chính sách hỗ trợ dân vực dậy và hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp cho dân. ''Đặc biệt, nếu bỏ hẳn dự án. chính quyền cần giải quyết các giấy tờ đất đai cho dân để sửa chữa, xây mới nhà cửa hoặc có sổ đỏ để có thể thế chấp ngân hàng lấy vốn làm ăn'' - ông Du chia sẻ.

 Ông Nguyễn Văn Niễng (70 tuổi) - một người dân ở đây cho biết, khi chính quyền vận động người dân giao đất để dự án triển khai, gia đình ông ủng hộ và mong về khu tái định cư kèm chính sách hỗ trợ đặc thù để an tâm sinh sống, nhưng hơn chục năm qua chỉ thấy cuộc sống ngày thêm khó khăn.

 Do vướng quy hoạch nên người dân làng biển Vĩnh Trường vẫn lam lũ nhiều năm qua. 
 Một bảng tuyên truyền của chính quyền địa phương tại khu vực thôn Vĩnh Trường.
 Nhìn từ trên cao cả thôn Vĩnh Trường không có lấy một ngôi nhà cao tầng. Nhiều mái tôn đã hoen rỉ, mục nát. Người dân mong mỏi có kè chắc sóng để bảo vệ khu dân cư.
 Nhà văn hóa cộng đồng thôn Vĩnh Trường - một trong những công trình tươm tất nhất ở khu vực này.
Tại buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Thuận hồi đầu tháng 11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, về Đề án ổn định sản xuất, đời sống Nhân dân và phát triển khu dân cư tại vị trí quy hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận, đề nghị Chính phủ chỉ đạo bộ ngành thực hiện Đề án, giao Bộ Công Thương sớm đề xuất Chính phủ quyết định thời gian chấm dứt quy hoạch nhà máy điện hạt nhân tạo điều kiện pháp lý cho tỉnh phê duyệt Đề án này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phân bổ vốn theo cam kết để thực hiện nằm trong khung đầu tư công, có báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét trước khi quyết định.
Mới đây, UBND tỉnh Ninh Thuận đã có văn bản gửi Bộ Công Thương đề xuất thống nhất phê duyệt, thay thế quy mô công suất nguồn điện hạt nhân 4.600 MW bằng nguồn điện khí LNG, với quy mô công suất tương đương vào Trung tâm điện lực Cà Ná bổ sung vào quy hoạch điện lực quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2045. Nếu được thông qua, đây có thể là bước ngoặt lớn của người dân thôn Vĩnh Trường.

Dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận gồm: Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 (xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam) và Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 (xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải), với tổng công suất 4.000 MW. Năm 2009, dự án được Quốc hội thông qua và đến năm 2012, Bộ Công Thương công bố quyết định phê duyệt quy hoạch địa điểm xây dựng nhà máy. Dự án dự kiến được khởi công vào năm 2014, rồi thay đổi địa điểm vào năm 2015, trước khi Quốc hội ra nghị quyết dừng dự án từ tháng 11/2016 đến nay.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phú Thọ khởi công, khánh thành nhiều dự án trọng điểm

Phú Thọ khởi công, khánh thành nhiều dự án trọng điểm

19 Dec, 01:09 PM

Kinhtedothi - Sáng 19/12, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ khởi công Dự án xây dựng các nút giao IC2 và IC5 trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn qua địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cũ). Dự án nằm trong chuỗi hoạt động khánh thành, khởi công và thông xe kỹ thuật 234 dự án, công trình quy mô lớn được tổ chức đồng loạt trên cả nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phú Thọ: người dân phường Phúc Yên phản ánh về dự án Công viên Cửa Nghè

Phú Thọ: người dân phường Phúc Yên phản ánh về dự án Công viên Cửa Nghè

19 Dec, 09:34 AM

Kinhtedothi - Dự án Công viên cây xanh Cửa Nghè (Công viên Cửa Nghè) được triển khai tại khu dân cư Cả Đông, phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ, với tổng mức đầu tư hơn 32,4 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong 3 năm (2023-2025). Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, phát sinh các ý kiến chưa đồng thuận của người dân về việc thu hồi đất nông nghiệp và quá trình tổ chức thi công.

Trực tiếp Lễ khởi công, khánh thành 234 công trình chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng

Trực tiếp Lễ khởi công, khánh thành 234 công trình chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng

19 Dec, 08:16 AM

Kinhtedothi- Sáng 19/12, Lễ khởi công, khánh thành 234 công trình chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 79 năm ngày Toàn quốc Kháng chiến sẽ được diễn ra đồng loạt trên khắp cả nước, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 79 điểm cầu, tạo khí thế và động lực phát triển trong kỷ nguyên mới. Điểm cầu chính tại Hà Nội, 11 điểm cầu trực tiếp tại các tỉnh, thành phố và trực tuyến tới 67 điểm cầu tại các công trình, dự án, kết nối với công trình, dự án khác của bộ, ngành, địa phương đã đăng ký.

Quy hoạch tổng thể Thủ đô: Trục thống nhất cho Hà Nội

Quy hoạch tổng thể Thủ đô: Trục thống nhất cho Hà Nội

17 Dec, 05:33 AM

Kinhtedothi - Việc HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định nội dung, định mức chi phí, đơn giá, thành phần hồ sơ, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh Quy hoạch tổng thể Thủ đô không chỉ nhằm hoàn thiện một công cụ kỹ thuật, mà còn đặt nền tảng cho tư duy quản trị mới trong bối cảnh Hà Nội vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Thủ tướng chỉ đạo tổ chức Lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các công trình, dự án chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Thủ tướng chỉ đạo tổ chức Lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các công trình, dự án chào mừng Đại hội XIV của Đảng

16 Dec, 07:49 PM

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Công điện số 240/CĐ-TTg ngày 16/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tổ chức Lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các công trình, dự án chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ