Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX:

Ánh Viên đánh rơi HCV, Huy Hoàng không có đối thủ trên "đường đua xanh" 1500m

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong ngày thi đấu thứ 2 của môn bơi tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX, kình ngư Ánh Viên đã đánh rơi tấm HCV khi về thứ 3 với thành tích là 1 phút 15 giây 04 ở nội dung 100m ếch nữ.

Tối 13/12, môn bơi lội tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX tiếp tục diễn ra tại Hà Nội, mở đầu là nội dung 50m tự do nam.
Tối 13/12, môn bơi lội tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX tiếp tục diễn ra tại Hà Nội, mở đầu là nội dung 50m tự do nam.
Kình ngư Luong Jeremie Loic Nino của TP Hồ Chí Minh là người cán đích đầu tiên để giành HCV với thành tích 22 giây 68.
Kình ngư Luong Jeremie Loic Nino của TP Hồ Chí Minh là người cán đích đầu tiên để giành HCV với thành tích 22 giây 68.
Ở nội dung 50m tự do nữ là sự cạnh tranh quyết liệt giữa Nguyễn Thuý Hiền (Quân đội) và Phạm Thị Vân (Thanh Hoá).
Ở nội dung 50m tự do nữ là sự cạnh tranh quyết liệt giữa Nguyễn Thuý Hiền (Quân đội) và Phạm Thị Vân (Thanh Hoá).
Đáng chú ý,  cả 2 kình ngư cùng về đích đầu tiên với thời gian 26 giây 20. Ban Tổ chức vì thế đã trao HCV cho cả hai vận động viên. Đây cũng là kỷ lục mới của Đại hội ở nội dung này (kỷ lục cũ là 26 giây 70).
Đáng chú ý,  cả 2 kình ngư cùng về đích đầu tiên với thời gian 26 giây 20. Ban Tổ chức vì thế đã trao HCV cho cả hai vận động viên. Đây cũng là kỷ lục mới của Đại hội ở nội dung này (kỷ lục cũ là 26 giây 70).
Ở nội dung 100m ếch nam, kình ngư Phạm Thanh Bảo tiếp tục mang tấm HCV cho đoàn Bến Tre với thành tích 1 phút 01 giây 78, phá kỷ lục của Đại hội (kỷ lục cũ 1 phút 02 giấy 42).
Ở nội dung 100m ếch nam, kình ngư Phạm Thanh Bảo tiếp tục mang tấm HCV cho đoàn Bến Tre với thành tích 1 phút 01 giây 78, phá kỷ lục của Đại hội (kỷ lục cũ 1 phút 02 giấy 42).
Ánh Viên đánh rơi HCV, Huy Hoàng không có đối thủ trên "đường đua xanh" 1500m - Ảnh 1
Ánh Viên đánh rơi HCV, Huy Hoàng không có đối thủ trên "đường đua xanh" 1500m - Ảnh 2
Ánh Viên đánh rơi HCV, Huy Hoàng không có đối thủ trên "đường đua xanh" 1500m - Ảnh 3
Ánh Viên đánh rơi HCV, Huy Hoàng không có đối thủ trên "đường đua xanh" 1500m - Ảnh 4
 
Ở nội dung 100m ếch nữ có sự góp mặt của Nguyễn Thị Ánh Viên, nhưng cô đánh rơi tấm HCV khi về thứ 3 với thành tích là 1 phút 15 giây 04.  Đây là không quá bất ngờ khi không phải là nội dung sở trường của Ánh Viên. Cán đích đầu tiên là Vũ Thị Phương Anh (TP Hồ Chí Minh) với 1 phút 13 giây 34 và về thứ 2 là Nguyễn Ngọc Anh Thu (Quảng Bình).
Ở nội dung 100m ếch nữ có sự góp mặt của Nguyễn Thị Ánh Viên, nhưng cô đánh rơi tấm HCV khi về thứ 3 với thành tích là 1 phút 15 giây 04.  Đây là không quá bất ngờ khi không phải là nội dung sở trường của Ánh Viên. Cán đích đầu tiên là Vũ Thị Phương Anh (TP Hồ Chí Minh) với 1 phút 13 giây 34 và về thứ 2 là Nguyễn Ngọc Anh Thu (Quảng Bình).
Ánh Viên đánh rơi HCV, Huy Hoàng không có đối thủ trên "đường đua xanh" 1500m - Ảnh 5
Ánh Viên đánh rơi HCV, Huy Hoàng không có đối thủ trên "đường đua xanh" 1500m - Ảnh 6
Ánh Viên đánh rơi HCV, Huy Hoàng không có đối thủ trên "đường đua xanh" 1500m - Ảnh 7
Ánh Viên đánh rơi HCV, Huy Hoàng không có đối thủ trên "đường đua xanh" 1500m - Ảnh 8
 
Ở nội dung 1500m tự do nam, Huy Hoàng của Quảng Bình và Kim Sơn của Đà Nẵng cạnh tranh cho tấm HCV.
Ở nội dung 1500m tự do nam, Huy Hoàng của Quảng Bình và Kim Sơn của Đà Nẵng cạnh tranh cho tấm HCV.
Người về đích đầu tiên là Huy Hoàng với thành tích 15 phút 18 giây 32, còn Kim Sơn về sau với thành tích 15 phút 25 giây 34.
Người về đích đầu tiên là Huy Hoàng với thành tích 15 phút 18 giây 32, còn Kim Sơn về sau với thành tích 15 phút 25 giây 34.
Ở nội dung tiếp sức 4x100m tự do nam nữ, đoàn Quân đội cán đích đầu tiên với thành tích 3 phút 39 giây 40. 
Ở nội dung tiếp sức 4x100m tự do nam nữ, đoàn Quân đội cán đích đầu tiên với thành tích 3 phút 39 giây 40. 
Sau khi chỉ giành tấm HCĐ ở nội dung 100m ếch nữ, Ánh Viên đã có tấm HCV duy nhất ở ngày thi đấu thứ 2 ở nội dung 400m tự do nữ khi cán đích đầu tiên với thành tích 4 phút 22 giây 14. Đây là thành tích này kém khá xa kỷ lục quốc gia do chính cô xác lập năm 2016 là 4 phút 07 giây 96.
Sau khi chỉ giành tấm HCĐ ở nội dung 100m ếch nữ, Ánh Viên đã có tấm HCV duy nhất ở ngày thi đấu thứ 2 ở nội dung 400m tự do nữ khi cán đích đầu tiên với thành tích 4 phút 22 giây 14. Đây là thành tích này kém khá xa kỷ lục quốc gia do chính cô xác lập năm 2016 là 4 phút 07 giây 96.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần