Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Ánh Viên tiếp tục giành HC bạc châu Á

KTĐT - VĐV quê Cần Thơ kéo dài chuỗi ngày thi đấu tỏa sáng ở giải vô địch châu Á (Dubai, UAE) với màn lập kỷ lục quốc gia cự ly 200m ngửa nữ, đồng thời giành luôn HC bạc châu Á ngày 18/11.
 Nguyễn Thị Ánh Viên đạt thành tích ấn tượng ngay từ vòng loại khi về đích thứ 3 với thời gian 2 phút 15 giây 05, chỉ sau Marie Kamizuka của Nhật Bản (2 phút 13 giây 45) và Bai Anqi của Trung Quốc (2 phút 14 giây 85).

Nhưng ở đợt thi chung kết buổi tối, Ánh Viên đã vượt qua Marie Kamikuza ở những mét nước cuối và cán đích sau 2 phút 12 giây 47, phá kỷ lục quốc gia. Với thành tích này, Ánh Viên giành vị trí á quân, chỉ sau Bai Anqi của Trung Quốc (2 phút 11 giây 38).

Đến nay, Nguyễn Thị Ánh Viên là VĐV duy nhất giành huy chương tại giải. Đây cũng là những tấm HC châu Á đầu tiên của bơi Việt Nam.
 

Mới được phát hiện năm 2010, Ánh Viên sớm bộc lộ tài năng khi đoạt 6 HC vàng, 3 HC bạc và 2 HC đồng, phá 2 kỷ lục Đông Nam Á ở giải các lứa tuổi Đông Nam Á tháng 6/2011.

Đến cuối năm, ở tuổi 15, Ánh Viên đã giành hai HC bạc SEA Games 26. Trong đó tấm HC bạc ở nội dung 400 mét hỗn hợp mà Ánh Viên giành được là thành tích cao nhất của bơi lội nữ Việt Nam tại đấu trường khu vực từ trước tới nay.

Đây là chiếc huy chương được chờ đợi sau 45 năm, kể từ tấm HC vàng của cựu kình ngư Vũ Thị Sen tại GANEFO 1966. Ngoài ra, tấm HC bạc thứ 2 của Ánh Viên ở nội dung 100 mét ngửa còn được đánh giá cao về chuyên môn khi có sự tham dự của kình ngư Li Tao người Singapore. Đây là VĐV từng giành HC bạc Olympic 2008 và HC vàng ASIAD 2010.

Bước sang năm 2012, Ánh Viên giành 5 HC vàng tại giải vô địch bơi Đông Nam Á 2012, sau đó giành quyền dự Olympic tại London. Ông Đinh Việt Hùng, Tổng thư ký Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam từng gọi Ánh Viên là "báu vật của bơi lội Việt Nam" và cho biết: "Các HLV Đông Nam Á dự đoán đây sẽ là ngôi sao sáng trên đường đua xanh tại các kỳ SEA Games tới.

Trong chương trình chuẩn bị cho ASIAD 2014, Ánh Viên và đồng đội Hoàng Quý Phước được đưa vào diện các tài năng trẻ được bồi dưỡng để chuẩn bị lực lượng cho đội tuyển Việt Nam.

Cũng trong khuôn khổ giải bơi, các VĐV như Hoàng Quý Phước, Nguyễn Thị Kim Tuyến, Trần Duy Khôi... chưa thể bước lên bục trao huy chương. Thành tích tốt nhất còn lại sau Nguyễn Thị Ánh Viên, thuộc về Hoàng Quý Phước khi anh là tay bơi ngoài khu vực Đông Á duy nhất lọt vào chung kết 100m tự do nam và đứng thứ 6 chung cuộc.
 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

18 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy. Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chủ trì Hội nghị; tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

18 Nov, 05:59 PM

Kinhtedothi- Trong khuôn khổ buổi hội đàm diễn ra tại Lào Cai, lực lượng biên phòng hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế phối hợp và thúc đẩy hoàn tất các nội dung liên quan đến mở chính thức cửa khẩu song phương Mường Khương - Kiều Đầu và nâng cấp cửa khẩu phụ Bát Xát - Pả Sa.

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

18 Nov, 02:38 PM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Công văn số 9217/UBND-KT về việc thực hiện Công điện số 213/CĐ-TTg ngày 11/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, bố trí và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ