Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Áo dài Trạch Xá rộn ràng đón Xuân

Kinhtedothi - Giữ gìn, phát huy nghề may áo dài truyền thống đã có từ hàng ngàn năm, những người thợ tài hoa làng Trạch Xá (xã Hòa Lâm, huyện Ứng Hòa) đã đưa tà áo dài dân tộc đến với mọi miền Tổ quốc và “phủ sóng” khắp năm châu.

Ngàn năm áo dài Trạch Xá

Những ngày cuối năm, làng nghề may áo dài Trạch Xá trở nên nhộn nhịp, tấp nập hơn. Những chuyến xe trả hàng của các hộ làng nghề cũng di chuyển gấp gáp, kịp trả cho khách trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Trưởng thôn Trạch Xá Nghiêm Văn Miến vui mừng cho biết, cả thôn có 520 hộ dân thì có tới hơn 80% số hộ làm nghề may áo dài, trong đó, khoảng 200 hộ có cửa hàng quy mô để trưng bày, bán sản phẩm và luôn tiếp nhận những đơn đặt hàng khá lớn từ khắp mọi miền đất nước.

Ông Nghiêm Xuân Đạt thực hiện công đoạn đo áo dài cho khách hàng

Tự hào khi nói về sức lan tỏa của sản phẩm áo dài quê hương, Giám đốc Hợp tác xã làng nghề may áo dài truyền thống Trạch Xá Nghiêm Xuân Đạt chia sẻ: “Ngày 12 tháng Chạp vừa qua, thôn tổ chức giỗ Tổ nghề. Ngày này, không chỉ Nhân dân trong làng, mà nhiều người con của Trạch Xá đi lập nghiệp ở mọi miền tổ quốc như: Lạng Sơn, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế, TP Hồ Chí Minh... đều trở về quê hương, dâng hương tại Đền thờ Tổ nghề may áo dài Trạch Xá, cùng nhau tưởng nhớ, tri ân công đức Tổ nghề”.

Cũng theo ông Đạt, từ những năm 1910, bố mẹ ông đã đưa nghề may áo dài lên phố cổ Hà Nội để làm kế sinh nhai, dần dần mở được nhiều cửa hiệu tại các phố: Chợ Mơ, Huế, Cầu Gỗ, Lương Văn Can, Hàng Chiếu... Nối tiếp truyền thống gia đình, năm 1999, ông Đạt bắt đầu kinh doanh riêng. Những năm sau đó, sản phẩm của gia đình ông không chỉ cung cấp cho các cửa hàng, đại lý bán áo dài ở nhiều tỉnh, thành phố trong nước mà còn được xuất khẩu sang các nước: Italia, Australia, Pháp, Thụy Điển, Hàn Quốc...

Đến nay, gia đình ông Đạt xây dựng được chuỗi cửa hàng may áo dài truyền thống trên các phố: Chùa Bộc, Lương Thế Vinh, xã Thạch Xá (huyện Thạch Thất, Hà Nội) và các tỉnh Ninh Bình, Bắc Kạn... tạo việc làm thường xuyên cho trên dưới 100 thợ (tùy đơn hàng, thời điểm).

“Doanh thu từ các cửa hàng lên tới hàng tỷ đồng mỗi năm. Riêng dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, trung bình mỗi cửa hàng của gia đình xuất bán từ 500 - 1.000 bộ áo dài” - ông Nghiêm Xuân Đạt cho hay.

Có thâm niên làm nghề gần 30 năm, ông Nghiêm Văn Tuấn, ở xóm Chùa, thôn Trạch Xá đã đến TP Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) lập nghiệp từ năm 1995. Ban đầu chỉ là cửa hiệu nhỏ, dần dần, vợ chồng ông phát triển thành cửa hàng lớn.

“Áo dài hoàn toàn làm thủ công, khâu tay, trung bình một ngày, người thợ khâu được từ 3 - 4 chiếc. Sản phẩm áo dài của gia đình chủ yếu phục vụ khách hàng ở TP Lạng Sơn, sau khi trừ các khoản chi phí, mỗi năm gia đình thu lãi 300 - 400 triệu đồng. Các con của tôi sau khi học xong phổ thông cũng theo nghề cha và đều có cửa hàng riêng” - ông Nghiêm Văn Tuấn chia sẻ.

Giữ “lửa” nghề

Với mong muốn gìn giữ, phát huy nghề truyền thống, năm 2011, Hợp tác xã làng nghề may áo dài truyền thống Trạch Xá đã được thành lập thu hút hơn 200 thành viên là những thợ may áo dài, con em làng Trạch Xá tham gia.

Người thợ làng Trạch Xá tỷ mỷ trong từng công đoạn may áo dài.

Trạch Xá hiện có hơn 80% số thợ làm nghề là những thanh niên tuổi đời còn rất trẻ nhưng có thâm niên tới hàng chục năm tuổi nghề, tay kim, tay kéo thoăn thoắt và khéo léo. Trong số này có tới 40% số thợ trẻ mở cửa hàng riêng ở khắp nơi. Nhiều cửa hàng nổi tiếng và thu lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm như: Áo dài Minh Hạnh (quận Tây Hồ), áo dài Trường Thủy (huyện Gia Lâm), áo dài Tuấn Hằng (tỉnh Ninh Bình)...

Những người thợ làng Trạch Xá luôn tự tin với nét đặc trưng riêng của áo dài Trạch Xá được khách hàng ưa chuộng là do được khâu tay hoàn toàn, tà áo mềm mại, dáng áo thướt tha. Áo dài Trạch Xá có giá từ vài trăm nghìn đến vài chục triệu đồng/bộ. Thậm chí có những chiếc áo làm theo đơn đặt hàng của khách, được thêu tay bằng chỉ lụa và vàng 24k, có giá tới hơn 200 triệu đồng

Không chỉ “sống khỏe” với nghề may áo dài truyền thống, người dân Trạch Xá mà còn tích cực đóng góp, xây dựng quê hương. Trưởng thôn Trạch Xá Nghiêm Văn Miến nhẩm tính, chỉ tính riêng năm 2014, người dân trong thôn và những người đi làm ăn xa quê đã đóng góp khoảng 2 tỷ đồng để xây dựng mới Đền thờ Tổ nghề may áo dài truyền thống Trạch Xá.

Theo Chủ tịch UBND xã Hòa Lâm Lê Hùng Mạnh, nhiều hộ làm nghề ở Trạch Xá có thu nhập ổn định từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng/năm. Vinh dự và tự hào cho Nhân dân và cán bộ thôn Trạch Xá khi đầu tháng 1/2020, được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể “Áo dài Trạch Xá”. Đây là động lực quan trọng để Hòa Lâm tiếp tục tạo điều kiện, khuyến khích các hộ làm nghề mở rộng sản xuất, phát triển thương hiệu. Từ đó, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho lao động địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

24 Nov, 10:54 PM

Kinhtedothi - Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk vừa ra lệnh vận hành yêu cầu các chủ hồ thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh và Krông H’Năng tổ chức vận hành đưa mực nước hồ về mức đón lũ trước 10 giờ ngày 28/11/2025, nhằm chủ động ứng phó với mưa lớn do áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

24 Nov, 12:20 PM

Kinhtedothi - Trước tình trạng giá rau củ, thịt cá và nhiều mặt hàng thiết yếu tăng đột biến sau mưa lũ, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành đã trực tiếp thị sát chợ Xóm Mới, phường Nha Trang vào sáng 24/11, yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai ngay giải pháp bình ổn thị trường.

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

23 Nov, 01:26 PM

Trận lũ lịch sử ở Đông Đắk Lắk nhấn chìm toàn vùng, gây thiệt hại hơn 5.330 tỷ đồng, 65 người chết và mất tích. Khi nước rút, chính quyền, lực lượng chức năng và người dân dồn lực cứu trợ, dọn dẹp, lấy tình đồng bào làm điểm tựa để vùng lũ đứng dậy.

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

23 Nov, 10:01 AM

Vào lúc 7 giờ ngày 23/11 (theo giờ Hà Nội, tức 2 giờ cùng ngày theo giờ Nam Phi), từ thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương qua các điểm cầu trong nước về tình hình mưa lũ và tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ