Ảo giác với “Mặt nạ tuồng”

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Op - art tức “Nghệ thuật quang học” là cụm từ để miêu tả optical art - được giải thích như một sự tương tác giữa ảo giác và hình ảnh, giữa sự hiểu biết và cái nhìn thấy.

Op chính là một phần của nghệ thuật trừu tượng, đã có rất nhiều tác giả với những tác phẩm hội họa, kiến trúc và nội thất nổi tiếng với nghệ thuật này. Khi người xem nhìn vào những hình ảnh tĩnh, người ta cảm giác một sự chuyển động, nhấp nháy hoặc rung động, xoáy sâu vào chiều không gian mặc dù chỉ là hình vẽ trên mặt phẳng.
Ảo giác với “Mặt nạ tuồng” - Ảnh 1
Bộ sưu tập mới nhất của hai nhà thiết kế Hải Long và Thế Huy là sự kết hợp giữa nghệ thuật op- art và hoa văn mặt nạ tuồng. Sự kết hợp đặc biệt này mang lại hiệu ứng thị giác khác biệt, đặc biệt khi được thể hiện thông qua kỹ thuật thêu tay 3D trên chất liệu satin, kaki, cotton…
Ảo giác với “Mặt nạ tuồng” - Ảnh 2

Ảo giác với “Mặt nạ tuồng” - Ảnh 3

Ảo giác với “Mặt nạ tuồng” - Ảnh 4

Ảo giác với “Mặt nạ tuồng” - Ảnh 5

Ảo giác với “Mặt nạ tuồng” - Ảnh 6

Ảo giác với “Mặt nạ tuồng” - Ảnh 7

Ảo giác với “Mặt nạ tuồng” - Ảnh 8

Ảo giác với “Mặt nạ tuồng” - Ảnh 9

Ảo giác với “Mặt nạ tuồng” - Ảnh 10

Ảo giác với “Mặt nạ tuồng” - Ảnh 11

Ảo giác với “Mặt nạ tuồng” - Ảnh 12

Ảo giác với “Mặt nạ tuồng” - Ảnh 13

Ảo giác với “Mặt nạ tuồng” - Ảnh 14

Ảo giác với “Mặt nạ tuồng” - Ảnh 15

Ảo giác với “Mặt nạ tuồng” - Ảnh 16

Ảo giác với “Mặt nạ tuồng” - Ảnh 17

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần