Áp lực bán tháo lan rộng, dòng tiền rút lui, VN-Index giảm điểm
Kinhtedothi - Sự suy yếu đồng loạt của nhóm ngân hàng, chứng khoán và thép cho thấy thị trường đang mất đi lực đỡ quan trọng, buộc VN-Index phải tiếp tục tìm kiếm điểm cân bằng mới trong bối cảnh thanh khoản thấp và dòng tiền ngoại tiếp tục rút lui.
Dòng tiền thận trọng, khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh
Thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua một phiên giao dịch áp lực, khi sắc đỏ bao trùm trên hầu hết các nhóm ngành, khiến VN-Index đóng cửa tại mức 1.645,82 điểm, giảm 6,89 điểm (-0,42%). Tương tự, HNX-Index cũng giảm mạnh 1,41%, phản ánh tâm lý lo ngại và chốt lời gia tăng trên diện rộng. Phiên hôm nay tiếp tục cho thấy dấu hiệu thận trọng của dòng tiền, với tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt 27.113 tỷ đồng, duy trì ở mức thấp. Đáng chú ý, khối ngoại tiếp tục là lực cản lớn khi bán ròng mạnh với tổng giá trị bán ra lên tới 3.792 tỷ đồng so với 2.497 tỷ đồng mua vào, tạo sức ép đáng kể lên các cổ phiếu vốn hóa lớn.

Dòng tiền thận trọng, khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh
Sự biến động của thị trường hôm nay cho thấy một sự phân hóa cực đoan giữa các cổ phiếu trụ. Trong khi hầu hết các mã giảm điểm, VIC lại một lần nữa là điểm sáng tuyệt đối khi tăng mạnh 3,22%, đóng góp tới 5,12 điểm vào VN-Index. Cùng với VHM (+1,42%), nhóm Vingroup cho thấy một sức mạnh riêng, tách biệt khỏi xu hướng chung của thị trường. Các mã khác hỗ trợ chỉ số còn có VRE, FPT.
Ngược lại, Nhóm Ngân hàng và Tài chính chịu áp lực bán tháo lớn và là nguyên nhân chính kéo giảm chỉ số. Hàng loạt mã ngân hàng chìm trong sắc đỏ và nằm trong nhóm kéo giảm chỉ số mạnh nhất, bao gồm VPB (-2,16%), STB (-2,9%), TCB (-1,29%), HDB (-2,11%) và SHB (-1,76%). Nhóm Chứng khoán cũng không khả quan hơn với VIX (-1,93%), SHS (-2,8%) và SSI (-0,53%). Cổ phiếu đầu ngành như HPG (-1,6%) và MSN (-1,84%) cũng tiếp tục suy yếu, kéo giảm đáng kể chỉ số.
Sự điều chỉnh diễn ra trên diện rộng ở các ngành, đặc biệt là Năng lượng (-1,84%), Nguyên vật liệu (-1,52%), và Hàng hóa công nghiệp (-1,56%). Dù nhóm Bất động sản chung có sắc xanh nhẹ (+1,22%), điều này chủ yếu nhờ vào lực kéo của VIC và VHM, trong khi nhiều mã khác trong ngành như DIG (-4,23%) và PDR (-5,68%) lại giảm rất mạnh. Sự suy yếu đồng loạt của nhóm ngân hàng, chứng khoán và thép cho thấy thị trường đang mất đi lực đỡ quan trọng, buộc VN-Index phải tiếp tục tìm kiếm điểm cân bằng mới trong bối cảnh thanh khoản thấp và dòng tiền ngoại tiếp tục rút lui.
Những người khổng lồ bán lẻ đối mặt đối thủ nặng ký
Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chuẩn bị đón nhận một "bom tấn" mới từ nhóm Masan, tạo ra sự chú ý lớn trong lĩnh vực hàng tiêu dùng, đồng thời đặt cổ phiếu Vinamilk (VNM) và Thế Giới Di Động (MWG) vào vị trí phải đối mặt với một đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ về vốn hóa. Công ty CP Hàng tiêu dùng Masan (MCH), được mệnh danh là "gà đẻ trứng vàng" của Tập đoàn Masan, vừa thông qua nghị quyết chuyển niêm yết cổ phiếu từ UPCoM lên HoSE, dự kiến thực hiện trong Quý IV/2025 – Quý I/2026.
Sự kiện chuyển sàn của MCH được xem là tâm điểm vì vốn hóa hiện tại của doanh nghiệp này đã vượt mốc 135.000 tỷ đồng. Con số này giúp MCH vượt qua nhiều doanh nghiệp lớn trong rổ VN30 như VNM (Vinamilk) và MWG (Thế Giới Di Động), khẳng định vị thế là một "người khổng lồ" mới trong ngành tiêu dùng và bán lẻ. Việc một doanh nghiệp có vốn hóa vượt qua Vinamilk – cổ phiếu bluechip biểu tượng của ngành hàng tiêu dùng suốt nhiều năm – cho thấy sự thay đổi lớn trong cơ cấu giá trị của thị trường.
Masan Consumer là thương hiệu sở hữu hàng loạt sản phẩm quen thuộc như Omachi, Chinsu, Kokomi, Nam Ngư, đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái của Tập đoàn Masan (MSN). Trong năm 2025, MCH đặt mục tiêu doanh thu thuần 33.500 - 35.500 tỷ đồng và lãi sau thuế 7.300 - 7.800 tỷ đồng. Mặc dù kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm có phần chững lại do tác động từ chính sách áp thuế mới đối với hộ kinh doanh cá thể, MCH vẫn lạc quan về khả năng tăng trưởng nhờ vào việc mở rộng điểm bán lên đến 62% tại các khu vực thí điểm.
Điểm khiến MCH trở nên hấp dẫn đặc biệt là chính sách cổ tức tiền mặt siêu khủng. Gần đây nhất, công ty đã chi trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ tới 95% (9.500 đồng/cổ phiếu). Mức cổ tức hào phóng này khiến MCH được ví như "gà đẻ trứng vàng", thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân tìm kiếm cổ phiếu ổn định, có tỷ suất sinh lời cao.
Việc MCH lên HoSE diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang đứng trước cơ hội nâng hạng thị trường và làn sóng IPO diễn ra sôi động. Theo thống kê của Vietcap, nhóm tiêu dùng và bán lẻ dự kiến sẽ có nhiều tên tuổi lớn khác như Bách Hóa Xanh, Long Châu, C.P. Việt Nam, TH true MILK đổ bộ sàn chứng khoán trong giai đoạn 2025-2027. Sự xuất hiện của MCH không chỉ làm phong phú thêm lựa chọn cho nhà đầu tư mà còn đặt ra áp lực cạnh tranh về hiệu quả kinh doanh và khả năng sinh lời cho các đối thủ cùng ngành như VNM và MWG.

Chứng khoán châu Âu tăng nhẹ nhờ cổ phiếu y tế và hàng xa xỉ
Kinhtedothi - Thị trường chứng khoán châu Âu đóng cửa phiên 29/9 trong sắc xanh, khi nhóm cổ phiếu y tế và hàng xa xỉ tăng giá đã bù đắp cho sự sụt giảm của cổ phiếu ngân hàng và năng lượng.

Cổ phiếu đầu tư công “lên đồng” sau quyết sách mạnh mẽ của Chính phủ
Kinhtedothi - Thị trường chứng khoán trong nước khép lại phiên 25/9 với diễn biến tích cực khi dòng tiền lan tỏa ở nhiều nhóm ngành, đặc biệt là bất động sản và công nghiệp, nhất là nhóm cổ phiếu đầu tư công.

Bất chấp thị trường giảm sâu, một cổ phiếu thủy sản vẫn tím trần liên tiếp
Kinhtedothi - Phiên giao dịch ngày 22/9 khép lại trong sắc đỏ bao trùm toàn thị trường. Áp lực bán mạnh ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khiến các chỉ số đồng loạt giảm điểm.